
Sản phụ từng đứt lìa bàn tay, nuôi tạm ở chân trước khi nối lại thành công, đã sinh đôi bình an ở tuần thứ 35 trong niềm vui vỡ òa của gia đình và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) - Ảnh: BVCC
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 8-12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) cho biết sản phụ L.N.P. (20 tuổi) từng bị đứt lìa bàn tay, được nuôi tạm ở chân trước khi nối lại thành công ngày 17-11, nay đã sinh đôi hai bé trai an toàn.
Theo đó, khi thai hơn 35 tuần, các bác sĩ đã mổ bắt con vào sáng 8-12 trong niềm vui vỡ òa của ê kíp, thai phụ và gia đình. Hiện mẹ và hai bé trai đều khỏe mạnh.
"Cô gái sinh hai con xong thì hạnh phúc cười tít mắt, bà ngoại thì khóc… Chúng tôi thì tròn lời hứa. Đây là kết quả của tất cả mọi người cùng góp sức", BSCKII Võ Thái Trung - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.
Trước đó vào tháng 9, chị P. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trong tình trạng giập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động.
Để cứu bàn tay, các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải. Đây là kỹ thuật cao trong vi phẫu tạo hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để giữ mô sống trong thời gian chờ phẫu thuật tái nối.
Ngày 17-11, chị P. trở lại bệnh viện nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần, tim thai tốt, nước ối bình thường. Chị P. muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.
Nhận thấy tính chất đặc biệt của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã hội chẩn liên khoa và hội chẩn từ xa xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành.
Trong suốt cuộc mổ, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring sản khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Ca mổ kéo dài nhiều giờ với kỹ thuật vi phẫu phức tạp.
Ê kíp phẫu thuật đã thực hiện hàng loạt kỹ thuật khó gồm: tách bàn tay khỏi cẳng chân và lấy kèm đoạn động mạch chày sau dài 15cm, chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và kết hợp xương quay bằng nẹp vít, nối một động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn bàn tay, ghép gân và ghép thần kinh bị mất đoạn bằng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông.
Ngay sau phẫu thuật, bàn tay của sản phụ P. nối ấm - hồng, tưới máu tốt, SpO₂ đầu ngón 98 - 100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều và không ghi nhận bất thường.
Thành công ca phẫu thuật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Với thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật nêu trên, UBND TP.HCM đã trao bằng khen đột xuất cho ba tập thể (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khoa chấn thương chỉnh hình, khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức) và một cá nhân là BS.CKII Võ Thái Trung - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa chấn thương chỉnh hình.
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM - cũng đã gửi thư khen đến ê kíp phẫu thuật, ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong ca phẫu thuật đặc biệt cho sản phụ mang song thai.
Lãnh đạo TP đánh giá đây là thành công có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và trái tim của người thầy thuốc. Bí thư mong rằng đội ngũ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy trí tuệ, kỹ năng, không ngừng đổi mới để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận