25/04/2011 17:26 GMT+7

Sản phụ sinh con trên tàu lửa

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Sáng 25-4, tàu Thống Nhất SE2 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, đến địa phận huyện Phù Mỹ (Bình Định) thì chị Cao Thị Liễu (29 tuổi, ở thôn 4, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, đang trên đường về nhà mẹ ở Quảng Ngãi để sinh con) chuyển dạ.

Read this on Tuoitrenews.vn

Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 30-4 (bệnh viện đa khoa loại 1 trực thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn TP.HCM) đang đi công tác trên tàu đã tiến hành đỡ đẻ cho sản phụ và cắt rốn cho em bé.

Cháu bé sinh trên tàu là bé trai, nặng 3,1kg.

Sau đó tàu SE2 đã đỗ khẩn cấp tại ga Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để nhân viên ngành đường sắt đưa hai mẹ con chị Liễu tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Gia Vy - trưởng khoa sản của bệnh viện, cũng là người trực tiếp nhận ca sinh - cho biết chị Liễu được đưa vào phòng cấp cứu khoa sản, lúc này nhau đã bong nhưng chưa trọn nên được tiếp tục xử lý.

Hiện sức khỏe cả hai mẹ con đều tốt.

Xem thêm: Một sản phụ sinh con trên máy bay

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên