
Nữ hoàng giải trí, vở kịch mới của Nhà hát kịch Thanh Niên, sẽ ra mắt vào tối 26-4 tại Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN
Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 năm nay người dân được nghỉ dài ngày nên nhiều sân khấu cũng tăng cường suất diễn để đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Sân khấu rộn ràng đón lễ 30-4
Chuẩn bị cho những ngày lễ lớn, sân khấu Trương Hùng Minh cho ra mắt vở Song trùng, suất đầu tiên diễn ra mắt tối 24-4. Song trùng (tác giả: Quốc Nguyễn, đạo diễn: Hữu Quốc, biên kịch: Đình Phong) là câu chuyện về hai anh em thất lạc là Nhân và Nghĩa.
Biến cố khiến cuộc đời họ rẽ hai hướng khác nhau. Từ câu chuyện đó mà vở nói về mối quan hệ gia đình, cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái...
Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Nhí, Hữu Quốc, Ngọc Duyên, Bình Tinh, Minh Khải, Maika, Bảo Bảo, Bảo Kun, Song Duy, Thạch Thảo, Di Dương...
Ngoài Song trùng, từ 30-4 đến 1-5 sân khấu diễn một loạt vở như Rồi 30 năm sau, Con gái chị Hằng, Ngăn lạnh số 44, Lụa máu...
Tối 26-4, Nhà hát kịch Thanh Niên cũng tung ra vở kịch mới Nữ hoàng giải trí tại sân khấu Nhà thiếu nhi TP.HCM. Nữ hoàng giải trí (tác giả và đạo diễn: Tuấn Kiệt, biên kịch: Nguyễn Duy Xăng, Long Duy) là vở diễn mang màu sắc hài kịch trinh thám.
Vở lấy bối cảnh ở một lễ trao giải thưởng nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các KOL với những màn tranh đua, khoe mẽ. Bất ngờ có những cái chết bí ẩn xảy ra, từ kịch tính đó vở hé lộ những mặt trái của showbiz, thật giả lẫn lộn trong thế giới giải trí.
Sau Đảo hoa hậu liên tục sốt vé, Nữ hoàng giải trí tiếp tục gây bất ngờ khi trong ngày đầu tiên mở bán vé trên hệ thống Ticketbox đã bán sạch 450 vé trong ít phút.

Vở Song trùng của Sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN
Tối 25-4, sân khấu kịch Hồng Vân cũng tung ra vở hài kịch mới Già gân (tác giả và đạo diễn: Đinh Mạnh Phúc). Vở có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Vân, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Đinh Mạnh Phúc, Minh Nga, Tuấn Anh, Hoàng Yến... Ngoài Già gân, sân khấu còn diễn các vở như Ảnh ảo, Tương đối rối tương phùng.
Nhà hát kịch Idecaf dành đúng ngày 30-4 diễn vở kịch lịch sử Lệ Chi viên, các ngày khác trong dịp lễ nhà hát diễn vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện, Tấm Cám đại chiến, Làng vô tặc.
Dù không ra kịp vở mới Mẹ ma nhưng sân khấu Thế Giới Trẻ có lịch diễn dày đặc. Từ 30-4 đến 3-5, mỗi ngày sân khấu diễn hai suất với các vở Gánh hát về khuya, Sinh nhật triệu đô, Cuộc chiến sắc đẹp, Ông già đoàn lô tô...
Kịch Thiên Đăng diễn các vở 13 đức thầy, Xóm vịt trời, Ngũ quý tương phùng, Chuyến đò định mệnh...
Nhà hát kịch 5B diễn các vở Ghen, Bồ công anh, Tía ơi con lấy chồng, Náo động rừng cổ tích, Xóm phông bạt...

Vở Gánh hát về khuya của Sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN
Cải lương, hào hùng sử Việt
Vở cải lương được mọi người chờ đợi nhất mùa lễ năm nay là vở Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (kịch bản: Phạm Văn Quý, chỉnh lý và chuyển thể cải lương: Võ Tử Uyên) sẽ diễn ngày 25-4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Vở tập trung lực lượng nghệ sĩ giỏi nghề hiện nay như Tú Sương, Quế Trân, Bảo Trí, Vân Hà, Võ Minh Lâm, Hoàng Hải... và các diễn viên trẻ Lý Trung Cương, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Thành Thuận, Thanh Hải, Vũ Hùng, Hữu Tài...
Bản dựng của đạo diễn Hoa Hạ năm 2024 đã được khen ngợi nhưng với bản dựng năm 2026 bà hé lộ sẽ có thêm nhiều điều mới. Chẳng hạn, ở kịch bản cũ nhân vật Huệ Phi và Đỗ Thị Phận không có lớp diễn chung nhưng lần này bà sẽ tìm cách cho hai bà gặp nhau.
Và như vậy khán giả lại tiếp tục nôn nao vì chị em Quế Trân, Tú Sương từng có những màn đối đầu nghẹt thở trong vở Câu thơ yên ngựa, nay với vai Huệ Phi (Tú Sương đóng) và Đỗ Thị Phận (Quế Trân) thì chị em họ hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những lớp diễn kịch tính.

Vở kịch Thanh gươm và bà mẹ là vở mới của Nhà hát kịch TP.HCM ra mắt tối 26-4 - Ảnh: LINH ĐOAN
Chương trình Vầng trăng cổ nhạc của HTV tháng 4 này không tổ chức trong nhà hát truyền hình của đài như mọi lần mà di chuyển về Cà Mau. Đêm diễn Cà Mau quê hương ngày mới sẽ phục vụ khán giả tại quảng trường Hùng Vương (Cà Mau) lúc 19h30 ngày 26-4. Truyền tiếp lúc 21h trên kênh HTV9.
Vầng trăng cổ nhạc lần này có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi và nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Cà Mau như Thanh Nam, Trọng Hữu, Trọng Phúc, Thanh Ngân, Hồ Ngọc Trinh, Cẩm Tiên, Vũ Luân, Hoa Phượng, Giang Tuấn, Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, Nguyễn Văn Khởi, Lâm Minh Nghiêm, Hồng Thêm, Phạm Anh Chàng, Diễm My, Vĩnh Sơn...

Nghệ sĩ Cẩm Tiên tham gia chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 26-4 - Ảnh: LINH ĐOAN
Các tiết mục đều thấm đẫm tình đất tình người xứ sở Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long như Bài ca Đất phương Nam, Dạ cổ hoài lang, Đất trời Bạc Liêu, Cô Thắm có về Cà Mau không, Áo mới Cà Mau, Câu hát Cà Mau, Hương sắc miền Nam...
Dịp lễ này, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM đem đến đợt diễn bốn với vở xiếc Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện. Đợt diễn kéo dài từ 25-4 đến 16-5 tại rạp xiếc công viên Gia Định.
Múa rối nước Rồng phương Nam của trung tâm cũng sắp lịch diễn rất dày từ 25-4 đến 3-5 với chương trình Hoa đất Việt và vở múa rối nước Huyền sử Yết Kiêu. Các chương trình múa rối nước diễn tại thủy đình trong Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.
Vở kịch cách mạng mới duy nhất của TP ra mắt trong dịp này là vở Thanh gươm và bà mẹ của Nhà hát kịch TP.HCM. Vở diễn hai đêm 26 và 27-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận