
Vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf - Ảnh: LINH ĐOAN
Đây là hoạt động ý nghĩa của sân khấu TP nhằm chào mừng sự kiện 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưởng thức vở lịch sử, cách mạng hay
Sáu đơn vị sân khấu cùng "ra quân" phục vụ miễn phí công chúng dịp này xem như ngày hội của kịch nói thành phố hòa chung không khí trong những ngày tưng bừng kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM.
Mỗi nhà hát, sân khấu sẽ có ba suất diễn. Trong đó, chiếm phần lớn là các vở diễn đề tài lịch sử, cách mạng.
Nhà hát kịch TP.HCM đem đến vở Thanh gươm và bà mẹ (tác giả: Phan Vũ, đạo diễn: Trần Ngọc Giàu) vừa được nhà hát cho ra mắt công chúng tháng 4 năm nay.
Vở là câu chuyện trải dài mấy chục năm từ thời chiến đến thời bình trong căn nhà của bà Tư bị mù. Vở khai thác nỗi niềm của một gia đình có cha theo cách mạng nhưng con lại ở bên kia chiến tuyến - một gia đình trong biết bao mái nhà trĩu nặng tâm tư của thời đạn bom khói lửa.
Cũng khai thác câu chuyện xen kẽ thời chiến và thời bình, Đồng chí của Nhà hát kịch 5B lại làm sáng lên nhân cách của những người lính năm xưa dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh hay những trớ trêu của thời bình. Đồng chí từng đoạt huy chương vàng Liên hoan sân khấu TP.HCM lần thứ nhất, được mời tham dự Liên hoan sân khấu tại Busan (Hàn Quốc).
Ngày ấy cổng trời của Sân khấu Trịnh Kim Chi từng gây ấn tượng tại Liên hoan sân khấu TP.HCM lần 1 khi kể câu chuyện xúc động về những cô gái thanh niên xung phong rất trẻ, tham gia mở đường trên cung đường Trường Sơn ác liệt để góp phần đem lại độc lập tự do cho đất nước.
Sân khấu Quốc Thảo đem đến đợt biểu diễn phục vụ khán giả miễn phí vở kịch cách mạng Cánh đồng rực lửa. Vở lấy bối cảnh tại Vĩnh Lộc (TP.HCM), làm sống lại những ngày đấu tranh rực lửa của quân dân thành phố, cụ thể là Vĩnh Lộc với bao người đã hy sinh cả tuổi xuân để hôm nay thành phố nở hoa.

Vở Thanh gươm và bà mẹ của Nhà hát kịch TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN
Những góc nhìn hiện đại
Các vở kịch được chọn diễn miễn phí dịp này đa phần là những tác phẩm tiêu biểu của từng đơn vị hoặc đạt giải cao ở các cuộc thi, liên hoan kịch nói chuyên nghiệp. Ngoài những vở đề tài lịch sử, cách mạng còn có những vở mang góc nhìn về cuộc sống đương đại.
Một cuộc chiến khác từng được Sân khấu Hồng Vân dàn dựng và đạt giải cao ở Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân toàn quốc năm 2025. Vở xoay quanh cuộc sống của gia đình đại úy Minh Kiên, từ đó khai thác những vấn đề mà chiến sĩ công an phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, vở còn đề cập đến những khuất tất trong ngành y.
Nếu Một cuộc chiến khác có tính chính luận thì Bông cánh cò mang màu sắc nhạc kịch. Để tạo nên vở kịch mượt mà trên bối cảnh vùng quê sông nước, bà bầu Hồng Vân đã mời ca sĩ Cẩm Ly tham gia vở để hát sống nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca rất hay của cố nhạc sĩ Bắc Sơn trong vở.

Vở Bông cánh cò của Sân khấu Hồng Vân - Ảnh: LINH ĐOAN
Má ơi Út dìa! của Nhà hát kịch Idecaf lại khiến người xem đau đáu trước sự tàn phá kinh khủng của ma túy. Một khi người ta lỡ vướng vào làn khói ma quỷ không chỉ hủy hoại bản thân mà còn còn ảnh hưởng biết bao người vô tội khác.
Mỗi đơn vị diễn ba suất, với sáu đơn vị, tổng cộng khán giả sẽ được xem đến 18 suất kịch nói miễn phí. Các đơn vị sẽ diễn lần lượt qua các địa điểm tại Nhà hát Trần Hữu Trang, sân khấu tại đơn vị và lưu diễn các điểm phục vụ bà con ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Lịch diễn và địa điểm diễn cụ thể vẫn đang được các đơn vị sắp xếp, thống nhất. Có đơn vị đã chốt xong được 1 - 2 suất, nhanh chóng thông báo cho khán giả để đăng ký vé.
Như Kịch Hồng Vân mới đưa thông tin mời bà con đăng ký xem Bông cánh cò suất ngày 1 và 2-7, rất nhanh trang fanpage đã quá tải tin nhắn khiến đơn vị này phải đóng đăng ký để kiểm tra tin nhắn nhằm phục vụ khán giả tốt nhất.

Vở Cánh đồng rực lửa của Sân khấu Quốc Thảo - Ảnh: L.ĐOAN
Vở kịch lịch sử duy nhất trong đợt biểu diễn kịch miễn phí mừng 50 năm thành phố mang tên Bác là vở diễn Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf.
Vở ra mắt vào tháng 4-2024 và nhận giải vàng trong Liên hoan sân khấu TP.HCM lần thứ nhất. Đây là vở diễn lịch sử được đánh giá cao của Idecaf và đạt số lượng suất diễn rất khá.
Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý: Võ Tử Uyên, đạo diễn: Hoàng Duẩn) tập trung các diễn viên giỏi của nhà hát như Đình Toàn, Đại Nghĩa, Quốc Thịnh, Hoàng Trinh, Quang Thảo, Mỹ Duyên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận