19/09/2017 19:14 GMT+7

'Sàn đời' khó hơn sàn diễn anh Trường Giang ơi!

HOÀNG LINH
HOÀNG LINH

TTO - Đó là lời nhắn của bạn đọc Hoàng Linh gởi đến Trường Giang xung quanh clip liên quan đến nghệ sĩ này vừa xôn xao trên mạng. Ở đây, không bàn về đúng sai, tác giả muốn đề cập thái độ ứng xử của người nổi tiếng.

Sàn đời khó hơn sàn diễn anh Trường Giang ơi! - Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Trường Giang đôi co sau khi va chạm giao thông - Ảnh cắt từ clip

Nhằm góp thêm một góc nhìn chuyên mục Bạn đọc làm báo xin giới thiệu bài viết này của tác giả Hoàng Linh.

"Hôm nay người bàn tán xôn xao về clip vừa được đưa lên mạng, có vẻ như nghệ sĩ Trường Giang bị va chạm giao thông và có nói qua nói lại với phía bên kia. 

Cộng đồng không bàn nhiều về đúng sai mà nói nhiều về thái độ ứng xử của người nổi tiếng trong đời thường, bởi va chạm giao thông là chuyện hết sức bình thường.

Clip Trường Giang dừng xe cự cãi sau va chạm giao thông - Nguồn: Youtube

Ca sĩ Jimmii Nguyên nêu: "Nói chung là nghệ sĩ thường được khán giả yêu mến đến mức khán giả sẵn sàng nhượng bộ và chịu thiệt.

Bên Mỹ tông vào phía sau của xe khác là lỗi 100% vì không chịu giữ khoảng cách nhất là khi trời mưa đường đang trong tình trạng rất trơn trợt. Thêm nữa là tài xế xử lý thắng chưa tốt.

Nếu như là em, emm sẽ xin lỗi ngay và sẽ cho xe bên kia 2 sự lựa chọn: 1 là em sẽ bồi thường thiệt hại hoặc hai là một cặp vé VIP đến xem chương trình của em. Bảo đảm họ sẽ chọn 2. Khán giả cho mình sự tồn tại. Họ yêu mến nghệ sỹ ngay cả khi gặp ở ngoài đời thường. 

Không có lý do gì nghệ sỹ chỉ dễ thương và đáng yêu trên sân khấu nhưng lại không thể đem nụ cười đến cho họ khi gặp họ ở ngoài chốn công cộng".

Hãy nhìn những nghệ sĩ lớn thế hệ trước như Phùng Há, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Bảo Quốc…chúng ta sẽ thấy bài học này sống động như thế nào từ sàn diễn đến đời thường. Tiếc rằng những nghệ sĩ trẻ, thành danh quá sớm như hiện nay có vẻ như "cóc cần" điều đó."

Hoàng Linh

Ý kiến của ca sĩ Jimmii Nguyên được nhiều người đồng tình và gợi lên một vấn đề thú vị là trong cuộc đời này, đôi khi còn khó "diễn" hơn là trên sân khấu.

Khán giả không chỉ chăm chút xem người nghệ sĩ trên sàn diễn, màn ảnh mà còn quan sát chi tiết cuộc sống đời thường, nhất là khi xảy ra sự cố mà va chạm giao thông như Trường Giang vừa gặp phải là rất bình thường.

Ở đây người ta không quan tâm nhiều đến vấn đề đúng sai, vì chỉ là va chạm nhỏ, có thể lỗi phía này, phía kia hay lỗi tổng hợp cả hai, cũng không quan trọng vì nó không gây hậu quả gì lớn.

Khán giả trách Trường Giang chưa gì đã đổ lỗi cho mọi người là lợi dụng tên tuổi của anh để làm "một cái gì đó", ở đây tự hiểu là "ăn vạ" để được bồi thường hoặc "ăn ké" theo tên tuổi để được nổi tiếng.

Vâng, đó là quyền của Trường Giang nhưng một số người vốn ái mộ anh không hài lòng về việc này, người nổi tiếng nên khéo léo hơn, biết "diễn" hơn. Mà nếu ứng xử như ca sĩ Jimmii Nguyên thì hay biết bao!

Nhưng những người am hiểu Trường Giang thì không lạ, anh nổi tiếng là một người "cóc cần" và ứng xử không khéo léo khi có va chạm trong sinh hoạt đời thường cũng như trong nghề nghiệp.

Trong chương trình Mặt nạ ngôi sao Trường Giang đã làm khán giả thất vọng khi anh giữ gương mặt khó đăm đăm không liên quan gì đến vai trò của mình trước công chúng. 

Trên mạng xã hội, quan điểm dưới đây của tác giả Pink được rất nhiều người đồng ý, khi tác giả này so sánh: ""Thái độ của Trường Giang trong chương trình Mặt nạ ngôi sao khiến công chúng giận dữ hơn cả việc anh bỏ diễn khi bị ném chai nước lên sân khấu. Bởi thà anh bỏ diễn còn là hơn mang gương mặt đưa đám ấy vào ống kính.

Nó chẳng khác nào cách mà các cầu thủ đội Long An đứng lì trên sân cỏ để mặc cho đội TP.HCM ghi bàn vào khung thành trống rỗng để phản đối quyết định của trọng tài tại vòng 6 V-League".

Hoặc khi bị ném chai nước suối khi diễn ở Tây Ninh cũng vậy, Trường Giang đã giận dữ bỏ mặc những người còn lại là khán giả yêu mến mình, nếu đây là Hoài Linh anh sẽ ứng xử khác.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi xưa thường nói các nghệ sĩ, đặc biệt là diễn viên luôn coi mối quan hệ với nghề với Tổ nghiệp, với bạn diễn và với khán giả như là thứ tôn giáo để chiêm bái phụng sự.

Người nghệ sĩ phải tôn trọng khán giả trong từng vai diễn với sự chuyên nghiệp cao và trong đời thường thì càng phải tôn trọng khán giả hơn.

Hãy nhìn những nghệ sĩ lớn thế hệ trước như Phùng Há, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Bảo Quốc…chúng ta sẽ thấy bài học này sống động như thế nào từ sàn diễn đến đời thường.

Tiếc rằng những nghệ sĩ trẻ, thành danh quá sớm như hiện nay có vẻ như "cóc cần" điều đó.

Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Là khán giả, bạn suy nghĩ gì về điều này? Mời bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn; dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

HOÀNG LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên