09/01/2019 11:41 GMT+7

Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỉ lục: 900 lượt chuyến bay/ngày dịp tết

CÔNG TRUNG - VĂN BÌNH
CÔNG TRUNG - VĂN BÌNH

TTO - Hệ thống sân đậu tàu bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác tổng cộng 72 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm, trong đó có 26 sân đỗ tự vận hành, tăng 17 vị trí đỗ so với Tết năm 2018.

Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỉ lục: 900 lượt chuyến bay/ngày dịp tết - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục checkin tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết tần suất tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết từ ngày 20-1 đến 19-2 (nhằm ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng) của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng 8 - 10% so với cao điểm Tết âm lịch 2018.

Theo đó, tần suất bay trung bình đạt 806-820 lượt chuyến bay/ngày, tăng 70 lượt/ngày so với Tết 2018); sản lượng hành khách là 134.207 hành khách/ngày, tăng từ 16.490 – 17.505 hành khách so với cao điểm Tết âm lịch năm 2018.

Theo đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm nhất trước Tết là ngày 2-2 (nhằm 28 Tết âm lịch) có khoảng 900 lượt chuyến bay, tăng 73 chuyến so với ngày cao điểm Tết 2018. Trung bình cả giai đoạn cao điểm dự kiến các hãng khai thác khoảng 804-820 lượt cất hạ cánh, đạt 81,7% slot được cấp.

Bên cạnh đó, lịch bay cụ thể tăng chuyến phục vụ Tết của các hãng hàng không trong nước hoạt động đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao. 

Theo đó, Hãng Vietnam Airlines khai thác trong thời gian từ ngày 25-1 đến 15-2 (tức ngày 20-12 đến 11-1 âm lịch) tăng 1.956 chuyến bay, đạt khoảng 650.000 lượt khách nội địa, trung bình tăng 40% so với thường lệ. 

Hãng Vietjet Air từ ngày 21-1 đến 17-2 (tức ngày 16-12 đến 13-1 âm lịch) tổng cộng tăng hơn 1.000 chuyến bay, trung bình tăng 20% so với thường lệ. Còn Jetstar Pacific tổng cộng tăng 1.014 chuyến bay và tăng 15% so với lịch bay, tăng 15% so với lịch bay thường lệ trong tổng số 5.171 chuyến bay. Còn Vasco (công ty con của Vietnam Airlines) không tăng chuyến bay vào dịp cao điểm Tết.

Về cơ sở hạ tầng, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tăng cường thêm 10 băng chuyền hành lý, bổ sung 472 ghế chờ, bố trí thêm máy soi chiếu an ninh...

Về hệ thông sân đỗ máy bay, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019 khai thác tổng cộng 72 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm, trong đó có 26 sân đỗ tự vận hành, tăng 17 vị trí đỗ so với Tết năm 2018. 

Hệ thống đường lăn về cơ bản không tăng so với Tết năm 2018. Điều chỉnh đường lăn W15 để phục vụ cho 18 vị trí đỗ mới trong khu 19,79ha. Hoàn thành công tác cải tạo đường lăn E6 đáp ứng tần suất khai thác phục vụ bay trong dịp Tết âm lịch.



CÔNG TRUNG - VĂN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên