16/08/2021 09:01 GMT+7

Sách giáo khoa: bản giấy khó, có bản PDF

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Trong lúc chờ nhà xuất bản phối hợp với địa phương tìm giải pháp cung ứng sách giáo khoa cho những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, giáo viên, học sinh có thể tiếp cận bản PDF miễn phí qua mạng.

Sách giáo khoa: bản giấy khó, có bản PDF - Ảnh 1.

Trừ SGK các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Fahasa có đầy đủ SGK để phụ huynh, học sinh có thể mua qua mạng - Ảnh: DŨNG VI

Nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam đã xây dựng trang "Hành trang số" tại địa chỉ https://hanhtrangso.nxbgd.vn, số hóa toàn bộ sách giáo khoa (SGK) và sách bài tập. Phụ huynh, học sinh có thể truy cập và sử dụng miễn phí nếu chưa thể mua được SGK bản giấy do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đã cung ứng 23 triệu bản SGK lớp 2, lớp 6

Trước thông tin phụ huynh không mua được SGK lớp 2, lớp 6, những lớp lần đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, NXB Giáo Dục Việt Nam khẳng định về phía NXB tính tới thời điểm này đã phát hành trên 110 triệu bản SGK, trong đó riêng lớp 2, lớp 6 khoảng 23 triệu bản, đạt tỉ lệ 70% kế hoạch.

Nhưng theo NXB Giáo Dục Việt Nam, do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên việc chuyển sách đến tận tay học sinh gặp khó khăn. Các cơ sở in ấn SGK của NXB Giáo Dục Việt Nam có nơi in xong nhưng không nhập kho được, có nơi nhập kho rồi nhưng không thể vận chuyển đến các cơ sở đã đặt mua. 

Tại một số địa phương trong đó có TP.HCM, có trường đã nhận được sách nhưng không thể chuyển cho học sinh theo đăng ký của phụ huynh đặt mua sách theo trường. Trước đây, phụ huynh có thể đặt mua SGK tại hệ thống bán lẻ của NXB Giáo Dục Việt Nam (trực tiếp) hoặc mua trên các trang bán hàng trực tuyến nhưng hiện tại cũng đang ách tắc do khâu vận chuyển, giao hàng.

Theo đại diện NXB Giáo Dục Việt Nam, xác định SGK là mặt hàng cấp thiết, NXB đã có văn bản cho UBND các tỉnh thành để xin tạo điều kiện vận chuyển, cung ứng SGK kịp thời đến các nhà trường, học sinh và giáo viên trước khai giảng năm học mới. Khi UBND các địa phương có phương án hỗ trợ, phía NXB cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, cung ứng SGK gấp rút thực hiện đưa sách đến tay các nhà trường, giáo viên, học sinh.

Trong văn bản chỉ đạo về việc cung ứng SGK lớp 2, lớp 6, Bộ GD-ĐT yêu cầu các NXB có SGK lớp 2, lớp 6 phải cam kết cung ứng đủ số lượng SGK và hoàn thành việc đưa SGK đến các địa phương trước ngày 30-7. Đồng thời có chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng tủ sách dùng chung cho các nhà trường. Các sở GD-ĐT và NXB phải báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 15-8.

Dùng bản PDF để dạy học online

Ông Thái Văn Tài, vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Bộ GD-ĐT, cho biết bên cạnh việc đôn đốc các NXB phối hợp với địa phương để kịp cung ứng SGK giấy, bộ cũng yêu cầu các NXB phải số hóa SGK theo dạng PDF để gửi đến các nhà trường từ thời điểm lựa chọn SGK và sau khi chọn SGK sử dụng để nghiên cứu, tập huấn cho giáo viên, thảo luận trong sinh hoạt chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới.

Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các NXB cũng phải công bố đường link SGK số hóa từ lớp 1 đến lớp 12 trên website của NXB để hỗ trợ giáo viên, học sinh trong giai đoạn học online. Ai chưa mua được SGK giấy có thể sử dụng SGK số hóa.

Trao đổi về việc này, đại diện NXB Giáo Dục Việt Nam cũng cho biết trên phần mềm tập huấn giáo viên thực hiện chương trình mới, giáo viên có thể tải các bản PDF của SGK, sách giáo viên và sách bài tập về sử dụng. Còn với các bậc phụ huynh và học sinh, NXB Giáo Dục Việt Nam có trang Hành trang số, trên đó đã số hóa tất cả các SGK, sách bài tập đi kèm.

"Sách số hóa dành cho học sinh sử dụng miễn phí. Nhưng để có thể sử dụng thêm các tiện ích đi kèm trên SGK số hóa, học sinh khi mua SGK giấy sẽ nhận được mã ở cuối trang sách để nhập mã, truy cập vào sử dụng. Còn khi chưa có sách giấy, học sinh và các bậc phụ huynh vẫn có thể sử dụng nội dung SGK được số hóa như nội dung sách giấy" - đại diện NXB Giáo Dục Việt Nam cho biết.

Mua sách giáo khoa online ở TP.HCM

Ngày 15-8, bà Phạm Thị Hóa, phó tổng giám đốc Công ty Fahasa, cho biết từ đầu tháng 7-2021 Fahasa đã lên kế hoạch và triển khai chương trình khởi động năm học mới cùng Fahasa. "Chúng tôi đang có chương trình giảm 10-35% khi mua online trên trang Fahasa.com, miễn phí vận chuyển với những đơn hàng lớn.

Tuy nhiên, SGK trong tình hình này chưa được coi là hàng thiết yếu, ở TP.HCM vận chuyển còn khó khăn, các shipper còn quá tải vì cùng một lúc rất nhiều khách hàng mua online.

Vì vậy, thời gian giao hàng có chậm lại nên sắp tới công ty sẽ hợp tác với nhiều đối tác vận chuyển hơn nữa. Ngoài ra, Fahasa cũng làm việc với các trường, hướng dẫn học sinh chọn mua sản phẩm thiết yếu để nhà trường, học sinh yên tâm dạy và học" - bà Hóa thông tin.

Cũng theo bà Hóa, Fahasa đã chuẩn bị phục vụ cho năm học 2021-2022 khoảng 1 triệu bộ SGK cho tất cả khối lớp. Trừ SGK lớp 1, 2, 6 - những lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, SGK các lớp còn lại đã có, sẵn sàng để phục vụ phụ huynh, học sinh.

Sớm đưa sách về tới nhà trường

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT - cho biết theo báo cáo, hiện nay SGK theo chương trình hiện hành đã về các địa phương 100%. Chỉ riêng SGK của lớp 2 và lớp 6 - năm đầu tiên thực hiện theo chương trình mới - bị vướng dịch COVID-19 nên một số địa phương khu vực phía Nam gặp khó khăn, sách chưa vận chuyển vào được.

Bộ GD-ĐT đã đôn đốc các NXB về việc nhanh chóng cùng các sở GD-ĐT tìm giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch và có thể đưa được sách về các trường.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - phó tổng biên tập NXB Giáo Dục Việt Nam, ngoài việc đề nghị UBND các tỉnh thành hỗ trợ giải quyết để giải tỏa số lượng SGK đang tồn đọng, NXB Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với đối tác phát hành tại các địa phương để có phương án cụ thể với từng tuyến đường, chốt kiểm soát cụ thể để SGK có thể đến tay học sinh kịp thời nhất.

NXB Giáo Dục Việt Nam cũng đang điều tiết từng tên sách cụ thể giữa các đối tác phát hành tại địa phương với nhau để phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu khi đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển SGK từ tổng kho.

THẢO THƯƠNG

Mua sách giáo khoa ở đâu? Mua sách giáo khoa ở đâu?

TTO - Năm học mới đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa biết phải mua sách giáo khoa cho con ở đâu trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên