11/06/2021 09:06 GMT+7

Sắc thiên thanh mở màn Euro 2020

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thủ đô Rome (Ý) là nơi mở màn cho bầu không khí lễ hội của Euro 2020. Sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh, 2h ngày 12-6 (VTV3 trực tiếp), VCK Euro sẽ mở màn với trận Ý - Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A.

Sắc thiên thanh mở màn Euro 2020 - Ảnh 1.

Ý đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tấn công tài năng - Ảnh: Reuters

Là 1 trong 11 thành phố (của 11 quốc gia khác nhau) được chọn để đăng cai kỳ Euro đặc biệt nhất lịch sử, chính quyền thành phố Rome cho phép 16.000 CĐV vào sân trong trận đấu này (khoảng 22% sức chứa của sân Olimpico).

Tuyển Ý đang mạnh hơn bao giờ hết

Đây cũng là lần đầu tiên CĐV Ý được vào sân cổ vũ đội nhà kể từ tháng 10-2020. Ở UEFA Nations League 2020, cùng một số trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hồi cuối năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thử nghiệm phương án cho phép CĐV vào sân trở lại với những quy định về giãn cách trên khán đài.

Và trận Ý - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở màn cho canh bạc cực lớn của làng bóng đá. Euro 2020 sẽ chính thức mang bầu không khí lễ hội trở lại với châu Âu - nơi đạt tỉ lệ tiêm vắc xin 40% dân số trở lên ở hầu hết các quốc gia?

Trước thềm Euro, các nhà cái xếp Ý ở vị trí thứ 5 trong danh sách những ứng cử viên vô địch hàng đầu (dưới Anh, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha).

Đó là vị trí khá tốt dành cho một đội tuyển đã hơn 50 năm không chạm được tay vào chiếc cúp vô địch. Nhưng điều này hoàn toàn xứng đáng với những gì thầy trò Roberto Mancini làm được trong 3 năm qua.

Sau 32 trận dưới quyền HLV Mancini, tuyển Ý thắng 23 trận, hòa 7 và chỉ thua 2, đạt tỉ lệ chiến thắng 72%, cao nhất trong 50 năm qua.

"Tuyển Ý đang chơi một thứ bóng đá hiện đại, và tôi sẽ không nhắc đến ai khác ngoài Mancini. Ông ấy hoàn toàn khác biệt", huyền thoại Luigi Riva ca ngợi Mancini - người đã đưa tuyển Ý vượt qua bóng ma thất bại khi vắng mặt ở World Cup 2018.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có nhiều ngôi sao

Mancini khiến CĐV tuyển Ý phải tròn mắt kinh ngạc vì thứ bóng đá tấn công mà ông mang lại cho họ. Trong thời buổi nhà nhà, người người đi theo sơ đồ 3-5-2, Mancini lại áp dụng chiến thuật 4-3-3 cho tuyển Ý, với những cầu thủ tấn công biên giàu kỹ thuật như Insigne, Berardi, Chiesa...

Nhưng đối thủ của họ ở trận ra quân lại rất giỏi trong khả năng phòng ngự phản công. Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi tiếng là một đội bóng phòng ngự vững chãi, chơi khôn ngoan và có nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật.

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có một dàn hậu vệ xuất sắc, chơi bóng cho những CLB hàng đầu thế giới như Demiral (Juventus), Soyuncu (Leicester), Kabak (Liverpool mượn) và những ngòi nổ lợi hại trên hàng công như Calhanoglu (AC Milan) hay cặp ngôi sao Yilmaz - Yazici của Lille, đội vừa vô địch Ligue 1 (Pháp).

Một Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm lấy lại vầng hào quang xưa, đương đầu với một tuyển Ý hiếm hoi trong lịch sử chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Một kỳ Euro đặc biệt sẽ được mở màn bằng một cặp đấu đặc biệt như thế.

Lễ khai mạc đơn giản

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân Olimpico khoảng một giờ trước khi trận Ý - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu.

Theo UEFA, các nghệ sĩ Martin Garrix, Bo và The Edge sẽ trình diễn chính trong buổi lễ khai mạc, mang đến "một màn trình diễn huyền ảo, thêu dệt nên ca từ về hy vọng và sự tích cực... giúp người hâm mộ toàn thế giới xích lại gần nhau".

Dù vậy, để đảm bảo an toàn, buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra ngắn gọn.

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020?

TTO - Ngoài chức vô địch, cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới Euro 2020" hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi có sự góp mặt của những chân sút xuất sắc trên khắp các sân cỏ châu Âu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên