09/06/2021 04:59 GMT+7

Bảng F Euro 2020: 'Tử thần' gọi tên ai?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Những lá thăm may rủi đã biến bảng F thành bảng "tử thần" ở Euro 2020 với sự góp mặt của Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hungary.


Bảng F Euro 2020: Tử thần gọi tên ai? - Ảnh 1.

Từ trái qua: Benzema, Ronaldo và Toni Kroos sẽ có dịp hội ngộ tại bảng tử thần Euro 2020 - Ảnh: SKY SPORTS

Nói bảng F là bảng "tử thần" vì có tới ba ông lớn là Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. 

Bồ Đào Nha là đương kim vô địch Euro, Pháp là đương kim vô địch World Cup. Còn Đức là nhà vô địch World Cup 2014. Điều đó đã khiến đội bóng còn lại là Hungary "ra rìa" trong cuộc chiến giành vé đi tiếp.

Điều đáng kỳ vọng ở bảng F không chỉ là cuộc đối đầu giữa ba ông lớn, mà còn là cuộc đối đầu giữa những người đã góp công tạo ra một trong những kỷ nguyên thành công nhất lịch sử của CLB Real Madrid.

Đó là giai đoạn mà 4 chức vô địch Champions League các năm 2014, 2016, 2017 và 2018 được mang về phòng truyền thống của sân Bernabeu. Ngoài ra còn là những danh hiệu danh giá khác như La Liga, Cúp Nhà vua, FIFA Club World Cup,...

Điều thú vị là những ngôi sao đã và đang khoác áo Real đó, rất nhiều người đã lớn tuổi nhưng vẫn đang tỏa sáng ở đội này hay đội khác.

Bảng F Euro 2020: Tử thần gọi tên ai? - Ảnh 2.

Ronaldo (phải) sẽ là đầu tàu của Bồ Đào Nha - Ảnh: AP

Ngôi sao sáng giá nhất trong giai đoạn đó không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. Giờ đây dù đã sang Juventus, nhưng công lao của Ronaldo sẽ luôn được nhắc đến. Anh khoác áo Real trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018 và đang là người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB với 351 pha lập công.

Đã 36 tuổi và trải qua một mùa giải không thành công ở CLB, nhưng Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha. Còn tuyến phòng ngự sẽ được giao cho một người cũ khác của Real trong giai đoạn hoàng kim: Pepe. 

Mùa rồi, cầu thủ này ra sân tổng cộng tới 40 trận cho CLB Porto dù đã gần 40 tuổi. Kinh nghiệm và sự bền bỉ của Pepe sẽ có giá trị lớn ở Euro 2020.

Về phía tuyển Pháp, chắc chắn phải nhắc tới Karim Benzema. Sau khi Ronaldo rời đi, Benzema trở thành chân sút chủ lực của Real. Mùa rồi dù trắng tay, nhưng màn trình diễn cá nhân của anh vẫn ở mức xuất sắc với 30 pha lập công trong 46 trận ra sân.

Thành tích đó buộc HLV Didier Deschamps phải gạt sang những bất đồng cá nhân để triệu tập Benzema lên tuyển Pháp sau 6 năm cấm cửa anh. Một người còn lại ở tuyển Pháp cũng đang khoác áo Real là Raphael Varane. Anh là người duy nhất có số tuổi không trên 30.

Bảng F Euro 2020: Tử thần gọi tên ai? - Ảnh 3.

Tương quan sức mạnh các đội ở bảng F Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH

Nhiều năm qua, trung vệ này đã chứng minh được đẳng cấp không chỉ ở CLB mà còn ở đội tuyển. Thế nên anh gần như sẽ chắc suất đá chính tại Euro 2020.

Trường hợp ở tuyển Đức là Toni Kroos, cũng là một công thần nhiều năm ở Real lẫn đội tuyển. Những người đã ăn tập quá lâu cùng nhau sẽ có dịp hội ngộ nhau tại Euro 2020 nhưng là ở những đầu chiến tuyến khác nhau. Vì vậy bảng "tử thần" sẽ lại càng trở nên hấp dẫn.

Bảng E Euro 2020: Tây Ban Nha chỉ mạnh trên lý thuyết? Bảng E Euro 2020: Tây Ban Nha chỉ mạnh trên lý thuyết?

TTO - Bảng E VCK Euro 2020 gồm tuyển Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan và Slovakia hứa hẹn sẽ mang tới nhiều bất ngờ.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên