10/06/2021 04:40 GMT+7

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngoài chức vô địch, cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới Euro 2020" hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi có sự góp mặt của những chân sút xuất sắc trên khắp các sân cỏ châu Âu.

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 1.

Ronaldo là ứng viên cho danh hiệu "vua phá lưới Euro 2020" - Ảnh: AFP

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Robert Lewandowski (Ba Lan), Romelu Lukaku (Bỉ), Kylian Mbappe (Pháp), Harry Kane (Anh)... là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Bồ Đào Nha đến với Euro 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Pháp trong trận chung kết năm 2016. 

Khi đó, Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ, khi ngôi sao Cristiano Ronaldo phải rời sân sớm ở phút 25 vì chấn thương. Điều đó càng khiến cầu thủ đã 36 tuổi này thêm khát khao thể hiện mình ở kỳ Euro được xem là cuối cùng của mình.  

Chưa giải nghệ, nhưng Cristiano Ronaldo đã là một huyền thoại của Giải vô địch châu Âu (Euro). Anh giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất (21 trận), và giờ chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là vượt qua Michel Platini về số bàn thắng ghi được ở Euro khi cả hai đang cùng dẫn đầu với 9 bàn. 

Một hay nhiều bàn thắng nữa ở Euro 2020 là không khó với Cristiano Ronaldo nếu như nhìn vào màn trình diễn của anh ở CLB Juventus mùa rồi. 

Bất chấp những chỉ trích về tuổi tác, Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu "vua phá lưới" ở Giải vô địch Ý 2021 với 29 bàn thắng, hơn 5 bàn so với người xếp sau là Romelu Lukaku. 

Với thành tích này, Cristiano Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở Giải vô địch Tây Ban Nha, Ý và ngoại hạng Anh. 

Cristiano Ronaldo đã ghi đến 11 bàn thắng sau 8 trận vòng loại Euro 2020, chiếm hết phân nửa số bàn thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Và chắc chắn, anh chưa muốn dừng công việc ghi bàn ở VCK sắp tới để cùng Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi vô địch.

Robert Lewandowski (Ba Lan)

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 2.

Robert Lewandowski sẽ cạnh tranh danh hiệu "vua phá lưới" - Ảnh: REUTERS

Sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới là Robert Lewandowski, Ba Lan luôn là đối thủ mà các đội bóng đều không muốn gặp. Nhưng ở Euro 2016 và World Cup 2018, Robert Lewandowski lại là cái tên gây thất vọng khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 8 trận ở hai giải đấu lớn kể trên.

Nhưng Euro 2020 có thể là một câu chuyện khác bởi Lewandowski đã thể hiện phong độ ấn tượng, giúp CLB Bayern Munich vô địch Đức (Bundesliga) ở mùa giải 2020-21. 

Cụ thể, anh ghi 41 bàn để qua đó xô đổ kỷ lục ghi 40 bàn tồn tại ngót nửa thế kỷ của Gerd Muller ở mùa 1971-1972. Thành tích đó cũng giúp chân sút 33 tuổi này lần đầu tiên giành chiếc Chiếc giày vàng Châu Âu, bỏ xa hai ngôi sao Lionel Messi (30 bàn) và Cristiano Ronaldo (29 bàn).

Với phong độ hiện tại, không có lý do gì Lewandowski lại không đem đến Euro 2020 để đưa đội tuyển Ba Lan tiến xa hơn cũng như đua tranh danh hiệu "Vua phá lưới".

Romelu Lukaku (Bỉ)

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 3.

Lukaku cũng là ứng viên cho danh hiệu "vua phá lưới" Euro 2020 - Ảnh: GETTY

Hai kỳ tranh tài gần nhất, đội tuyển Bỉ đã vào đến tứ kết Euro 2016 và bán kết World Cup 2018. Nếu khao khát tiến xa hơn ở Euro 2020, đội tuyển Bỉ buộc phải cần đến phong độ của tiền đạo 28 tuổi Romelu Lukaku. 

Ở giải vô địch Ý mùa 2020-21, Lukaku đã ghi 24 bàn, chỉ sau mỗi Cristiano Ronaldo (29 bàn). Đây là hiệu suất ghi bàn cao thứ hai trong sự nghiệp thi đấu của Lukaku sau 25 bàn thắng ghi được cho CLB Everton ở Giải ngoại hạng Anh mùa 2016-17. Nhưng quan trọng hơn, Lukaku đang cho thấy ngày một hoàn thiện hơn về khả năng "sát thủ" của mình.

Ở vòng loại Euro 2020, Lukaku chỉ ghi 7 bàn. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận Lukaku sẽ là "vũ khí" đáng sợ của đội tuyển Bỉ tại VCK sắp tới. Nói vậy bởi Lukaku luôn khiến cho hàng phòng ngự của các đội bóng đều phải e dè bởi khả năng càn lướt, tốc độ cùng những pha dứt điểm vô cùng uy lực của mình. 

Hiện tại, Lukaku đã ghi 59 bàn cho đội tuyển Bỉ trong 91 trận ra sân, nhiều hơn 27 bàn so với người xếp sau là Eden Hazard (32 bàn, 106 trận ra sân). Và chắc chắn con số đó sẽ còn tăng hơn nhiều ở Euro 2020.

Memphis Depay (Hà Lan) 

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 4.

Memphis Debay đóng vai trò quan trọng trong màu áo Hà Lan - Ảnh: GETTY

Bóng đá Hà Lan từng sản sinh ra rất nhiều tiền đạo nổi tiếng như Van Basten, Patrick Kluivert, Van Nistelrooy hay Van Persie. Và giờ, cơn lốc màu da cam lại giới thiệu một chân sút Memphis Depay rất đáng gờm.

27 tuổi, nhưng Depay đã có thâm niên 8 năm thi đấu cho ĐTQG (chơi 63 trận, ghi 25 bàn). Chân sút đang khoác áo CLB Lyon (Pháp) này đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp và xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. 

Sau khi ghi 6 bàn ở vòng loại Euro 2020, Depay vẫn tiếp tục thể hiện phong độ đáng nể trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Hà Lan khi bước vào VCK. 

Trong trận giao hữu Hà Lan hòa Scotland 2-2 hôm 3-6, Depay đã lập cú đúp đẹp mắt. Bàn đầu tiên là pha bắt volley chân trái cực hiểm vào góc xa, còn bàn thứ hai là một pha sút phạt chân phải.

Không thể giành vé dự Euro 2016 và World Cup 2018, Hà Lan cuối cùng cũng trở lại ở Euro 2020. Và giờ, Depay đóng vai trò không nhỏ cho khả năng vào sâu của cơn lốc màu da cam.

Kylian Mbappe (Pháp)

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 5.

Mbappe là ứng viên nặng ký khác cho danh hiệu "vua phá lưới" Euro 2020 - Ảnh: AFP

Kylian Mbappe là ứng viên nặng kí nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới" tại Euro 2020. Ghi dấu ấn rất lớn vào chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp, Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ tại Euro 2020 – nơi các chú gà trống Pháp cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Chân sút 23 tuổi này đã khẳng định tiềm năng đáng kinh ngạc khi liên tiếp giành danh hiệu "Vua phá lưới" trong ba mùa giải vừa qua ở giải vô địch Pháp (Ligue 1). 

Không chỉ vậy, Mbappe còn trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Ligue 1 khi mới 22 tuổi 91 ngày (21-3-2021). Vì thế, bất chấp sự trở lại của tiền đạo kì cựu Karim Benzema, hàng công của đội tuyển Pháp chắc chắn vẫn sẽ được dẫn dắt bởi Mbappe.

Harry Kane (Anh)

Ai sẽ là vua phá lưới của Euro 2020? - Ảnh 6.

Kane là đương kim "vua phá lưới" World Cup - Ảnh: REUTERS

12 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 8 trận vòng loại cùng danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2018, chừng đó là đủ để Harry Kane trở thành một đối thủ nặng kí cho bất cứ tiền đạo nào trong cuộc đua đến danh hiệu "Vua phá lưới" tại Euro 2020. Việc chưa có danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp, hiến đội trưởng đội tuyển Anh này càng có thêm động lực tại Euro 2020.

Xử lý bóng tốt, Harry Kane cũng rất mạnh ở những pha không chiến. Điều này đã giúp chân sút 28 tuổi này giành danh hiệu "Vua phá lưới" ở giải ngoại hạng Anh mùa 2020-21 với 23 bàn thắng. Không chỉ biết ghi bàn, Harry Kane cũng kiến tạo rất tốt khi có 14 đường chuyền thành bàn ở mùa 2020-2021.

Những kỷ lục thú vị nhưng khó phá của các HLV tại Euro Những kỷ lục thú vị nhưng khó phá của các HLV tại Euro

TTO - Trong lịch sử suốt chiều dài lịch sử của Euro, nhiều HLV đã thiết lập các kỷ lục thú vị có thể sẽ rất lâu nữa mới phá vỡ được.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên