05/06/2021 04:20 GMT+7

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - 'nhà vua trở lại'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trong 6 bảng đấu ở Euro 2020, bảng C được đánh giá là dễ đoán nhất. Vì Hà Lan có sức mạnh vượt trội so với 3 đối thủ còn lại và chiếm ưu thế khi được đá trên sân nhà Johan Cruyff Arena.

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - nhà vua trở lại - Ảnh 1.

Đội tuyển Hà Lan mạnh nhất bảng C - Ảnh: REUTERS

Hà Lan đã bỏ lỡ hai giải đấu lớn gần nhất là Euro 2016 và World Cup 2018. Do đó, họ rất quyết tâm làm cuộc trở lại thật ngoạn mục ở Euro 2020 theo kiểu "sự trở lại của nhà vua" để hâm nóng con tim của người hâm mộ.

Sự quyết tâm của Hà Lan đã thể hiện rõ khi chơi tưng bừng ở Nations League, lọt vào đến chung kết và chỉ thua một trận duy nhất ở vòng loại Euro 2020. Trong 3 năm qua, Hà Lan cũng từng hạ các đối thủ lớn như: Anh, Pháp và Đức.

Điều khó khăn là Hà Lan vẫn đang vật lộn để tìm kiếm những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu như kiểu Arjen Robben hoặc Robin van Persie trước đây. Dù trong tay HLV Frank de Boer có những cầu thủ trẻ tài năng là Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để chứng minh.

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - nhà vua trở lại - Ảnh 2.

Frenkie de Jong là ngòi nổ quan trọng của Hà Lan - Ảnh: Getty Images

Sự vắng mặt của trung vệ thép Virgil van Dijk cũng khiến Hà Lan gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên bất chấp tất cả, HLV Frank de Boer vẫn tự tin đề ra mục tiêu vô địch.

HLV De Boer nói: "Chúng tôi không yếu hơn những ứng viên vô địch, chúng tôi có phong độ tốt và có khả năng đánh bại bất kỳ đội bóng nào".

May mắn hơn cho Hà Lan là các đối thủ chỉ thuộc dạng "trung bình" nên chẳng có gì phải bàn cãi khi nhận định Hà Lan là hạt giống số 1 và chiếc vé đầu bảng C rất khó thoát khỏi tay của họ.

Như vậy, 3 đội còn lại là Ukraine, Áo và Bắc Macedonia sẽ tranh nhau chiếc vé còn lại. Trong cuộc đua này, Bắc Macedonia sẽ sắm vai "kẻ lót đường" vì họ chỉ lần đầu góp mặt ở Euro và lực lượng của họ cũng "mỏng" hơn các đối thủ.

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - nhà vua trở lại - Ảnh 3.

Lão tướng Pendev sẽ gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Bắc Macedonia tại Euro 2020 - Ảnh: AFP

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Bắc Macedonia là tiền đạo đội trưởng Goran Pandev. Tuy từng thi đấu rất thành công trong màu áo Inter Milan nhưng giờ đây ở cái tuổi 37, Pandev đã qua thời đỉnh cao.

Hai đội còn lại của bảng này là Ukraine và Áo đều có lối chơi thuộc dạng "lì lợm". Trong đó đội tuyển Ukraine dưới sự cầm trịch của HLV Andriy Shevchenko đã tạo nên một tập thể trẻ trung với độ tuổi trung bình 25,7.

Ưu điểm của họ là sự đoàn kết, với lối đá tập thể không phụ nhiều vào các ngôi sao. Họ từng đánh bại Tây Ban Nha 1-0 và cầm hòa đương kim vô địch thế giới Pháp 1-1. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất của họ là tiền vệ 23 tuổi Viktor Tsyhankov (Dynamo Kiev) và tiền đạo 25 tuổi Roman Yaremchuk (Gent).

Áo tham dự Euro 2020 với mục tiêu là tìm được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở giải đấu cấp châu lục. Đến với giải đấu này, tuyển Áo được dẫn dắt bởi HLV Franco Foda nổi tiếng thực dụng.

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - nhà vua trở lại - Ảnh 4.

Tương quan sức mạnh các đội ở bảng C Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH

Hầu hết các trận đấu của ông đều chủ trương lối đá phòng ngự dù trong tay có những cầu thủ chơi tấn công rất hay như: David Alaba (Bayern Munich) hoặc tiền đạo Marcel Sabitzer (RB Leipzig).

Nếu muốn giành vé, HLV Franco Foda có lẽ cần phải điều chỉnh chiến thuật so với các trận đấu gần đây, chứ nếu không họ sẽ rất khó cạnh tranh cùng Ukraine cho vị trí thứ hai.

Bảng B Euro 2020: Ai theo chân tuyển Bỉ? Bảng B Euro 2020: Ai theo chân tuyển Bỉ?

TTO - Với đội hình nhiều ngôi sao lừng danh thế giới, chiếc vé đầu tiên bảng B sẽ khó thoát khỏi tay tuyển Bỉ. Do đó, nhận định về bảng B, các chuyên gia bóng đá chỉ đi tìm đáp án cho câu hỏi: Đội nào sẽ theo chân tuyển Bỉ vào vòng sau?

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2020 Hà Lan Ukraine