29/06/2021 14:39 GMT+7

Trắng đêm dập lửa cháy rừng ở Thừa Thiên Huế

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Rạng sáng 29-6, rừng tiểu khu 152 (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) bất ngờ bùng cháy trở lại. Lực lượng chữa cháy đã dập lửa xuyên đêm, đến 9h sáng nay khu vực cháy rừng cạnh Trạm kiểm định đạn dược T264 - K890 được khống chế.

Trung tá Phan Thắng, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin vụ cháy - Clip: PHƯỚC TUẦN

Trong đêm 28-6 và rạng sáng 29-6, lực lượng chữa cháy Thừa Thiên Huế đã kéo nước từ các xe bồn cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh lên đồi thông tiểu khu 152 để dập lửa. Một nhánh lực lượng khác phát quang, làm đường ngăn lửa nhằm tránh lửa lây lan qua khu vực cạnh kho K890.

Hơn 800 người gồm bộ đội, công an, cảnh sát cơ động, dân quân, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng Thừa Thiên Huế vất vả chữa cháy khi ngọn lửa ở rừng thông tiểu khu 152 (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) tiếp tục bùng phát trở lại. Ngọn lửa cháy lan sang các khu vực gần Trạm kiểm định đạn dược T264 - K890.

Sau một đêm thức trắng, đến 9h sáng 29-6, khu vực cháy rừng ở tiểu khu 152 cơ bản được khống chế. Hiện nay chỉ còn vài điểm nhỏ cháy ngúm. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục túc trực và dập dứt điểm các điểm cháy nhỏ tránh trường hợp lửa bùng phát trở lại cháy lan qua các khu đồi khác.

Trắng đêm dập lửa cháy rừng ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Rừng thông tiểu khu 152 bùng cháy trở lại rạng sáng 29-6 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, trung tá Phan Thắng, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết toàn quân quyết tâm bám trụ xuyên đêm để cứu rừng.

Ông Thắng cho biết ngay sau khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ, cùng bà con nhân dân, lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy với hơn 80 phương tiện, trong đó tập trung chủ yếu là xe cứu hỏa của các đội cơ động trên địa bàn của tỉnh.

Theo đại tá Nguyễn Đình Thừa - phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã huy động hơn 10 xe cứu hỏa tại các đơn vị PCCC của tỉnh liên tục bơm nước tiếp tế dập lửa.

"Hơn 200 chiến sĩ cảnh sát PCCC & CHCN cùng các lực lượng công an phường, công an thị xã, chiến sĩ cảnh sát cơ động của Bộ tư lệnh Cảnh sát dập lửa xuyên đêm để cứu rừng. Khi nào rừng được dập tắt chúng tôi mới rút quân", ông Thừa cho biết.

Hiện nhiều lực lượng được rút khỏi hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng chưa thống kê được diện tích rừng bị thiệt hại.

Trắng đêm dập lửa cháy rừng ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tham gia chữa cháy ăn vội cơm hộp trong đêm để tiếp tục chữa cháy - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Vụ cháy bắt đầu từ khoảng 11h ngày 28-6, khi một ngọn lửa bùng phát tại khu đồi trồng rừng keo sản xuất ở tiểu khu 151 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do lực lượng chữa cháy ban đầu mỏng nên không thể dập tắt ngọn lửa. Sau đó, gió lớn làm ngọn lửa bùng phát cháy lan ra khu đồi thông hàng chục năm tuổi, thuộc tiểu khu 151 của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Ngay khi cháy lớn bùng phát, hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đã có mặt nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Trắng đêm dập lửa cháy rừng ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa tiếp tục kéo dây lên lưng chừng đồi phun nước dập lửa - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cháy rừng cạnh doanh trại quân đội, Huế huy động gần 1.000 người chữa cháy Cháy rừng cạnh doanh trại quân đội, Huế huy động gần 1.000 người chữa cháy

TTO - Từ 11h trưa nay 28-6, các vụ cháy rừng lớn liên tiếp xảy ra ở nhiều khu vực thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).


PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên