
Mai Trường Phúc được xét xử trực tuyến - Ảnh: THÁI THỤY
Theo cáo trạng, tối 10-4-2025, H.V.P. đang ngồi uống bia với 4 người bạn ở một quán ốc tại phường An Tịnh, Tây Ninh thì gọi điện thoại rủ thêm hai người chị em họ của P. ra uống bia.
Lúc này, hai người chị em họ của P. đang ngồi uống bia với Phúc và 3 người khác, nghe P. rủ nên cả nhóm 6 người cùng kéo ra quán ốc mà P. đang ngồi nhậu.
Nhóm của Phúc ngồi bàn riêng phía sau bàn P., P. thấy đông người đến quán nên nói "đi ra đông quá chắc tốn tiền nữa rồi".
Nghe P. nói vậy, Phúc cho rằng P. xem thường mình không có tiền nên hai bên xảy ra cự cãi.
P. cầm ly uống bia đánh vào tay của Phúc thì mọi người can ra nên Phúc và nhóm bạn đến sau kéo nhau về lại chỗ cũ uống bia.

Gia đình bị hại và người liên quan tại điểm cầu chính của phiên xét xử - Ảnh: THÁI THỤY
Một lúc sau, do tức giận câu nói của P. nên Phúc cầm một con dao dài chạy xe máy quay lại quán ốc để trả thù.
Thấy P. vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, Phúc cầm dao đến đâm vào lưng P. rồi bỏ về nhà ngủ.
Do vết thương quá nặng, hôm sau nạn nhân đã tử vong. Phúc nghe mình đã gây án chết người thì ra công an đầu thú.
Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác từ một mâu thuẫn nhỏ, Phúc bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người.
Việc sử dụng con dao nằm trong danh mục vũ khí thô sơ theo thông tư của Bộ Công an, gây án dẫn đến chết người, Phúc còn bị tuyên mức án 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tổng hợp mức án mà Phúc phải nhận là 20 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận