12/04/2022 19:47 GMT+7

‘Rối’ địa điểm thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 12-4, ban tổ chức SEA Games 31 cho biết cả 2 bảng đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ được đưa về thi đấu ở Quảng Ninh thay vì đưa bảng B về Hải Phòng như đề xuất trước đó.

‘Rối’ địa điểm thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31 - Ảnh 1.

Quảng Ninh nhiều khả năng sẽ là địa điểm duy nhất diễn ra cả 2 bảng đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Địa điểm thi đấu môn bóng đá nữ là câu chuyện đau đầu đối với các nhà chuyên môn suốt nhiều tuần qua. Bởi chủ nhà Việt Nam dự kiến chỉ có 5-6 đội thi đấu môn bóng đá nữ, nhưng đến phút cuối có đến 8 đội bóng đăng ký tham dự. Bóng đá nữ vì thế phải bốc thăm, chia làm 2 bảng đấu khác nhau.

Sáng 6-4, lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội. Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng với các đối thủ Philippines, Campuchia, Indonesia. Bảng B gồm có các đội: Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore.

Môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21-5, bảng A của đội nữ Việt Nam được chốt sẽ thi đấu trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bảng đấu còn lại suốt thời gian qua ban tổ chức SEA Games 31 đã loay hoay chọn nhiều phương án làm địa điểm thi đấu, trong đó có sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Ngày 7-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết bảng B bóng đá nữ sẽ được đưa về Hải Phòng thi đấu. Phương án này cũng chính là phương án được cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề xuất, ủng hộ.

Dù vậy, trong các cuộc trao đổi những ngày qua giữa Tổng cục TDTT và thành phố Hải Phòng đã chưa thể thống nhất với nhau về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Hải Phòng cũng tha thiết muốn tổ chức các trận đấu có đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ở bảng A. 

Ngoài ra, địa phương này cũng mong có thể tổ chức cả trận bán kết của môn bóng đá nữ. Mong muốn của Hải Phòng là rất chính đáng nhưng có thể làm cho công tác tổ chức của môn bóng đá nữ trở nên phức tạp khi mà thời điểm SEA Games 31 khai mạc đã cận kề.

Chiều 12-4, ban tổ chức SEA Games 31 có cuộc họp để bàn về việc triển khai tổ chức, thi đấu môn bóng đá của đại hội. Tại cuộc họp, bóng đá nữ lại được thống nhất sẽ đá toàn bộ cả 2 bảng A, B trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Phương án đưa một bảng đấu của bóng đá nữ về sân Lạch Tray, Hải Phòng vì thế sẽ không được thực hiện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau cuộc họp, một thành viên ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, nếu không có gì thay đổi nữa, ngày 13-4 Tổng cục TDTT sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh để phối hợp triển khai kế hoạch này. 

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31: Việt Nam gặp Philippines ở lượt 2 vòng bảng Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31: Việt Nam gặp Philippines ở lượt 2 vòng bảng

TTO - Tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu bảo vệ HCV SEA Games vào ngày 9-5 bằng cuộc chạm trán với Indonesia. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines, và Campuchia. Bảng A có sự hiện diện của tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Quảng Ninh.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên