12/12/2012 18:49 GMT+7

Robot "xe tăng" sửa chữa nhà máy hạt nhân

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)

TTO - Công ty Mitsubishi, Nhật Bản vừa giới thiệu robot điều khiển từ xa có khả năng miễn nhiễm chất phóng xạ được sử dụng trong việc sửa chữa và làm sạch Nhà máy hạt nhân Fukushima.

rWlrDNr2.jpgPhóng to

Robot “xe tăng” có khả năng chống lại chất phóng xạ - Ảnh: BBC News

Robot “xe tăng” có tên là “MEISTeR”, cao khoảng 1,3m với hai cánh tay, mỗi bên có thể nâng vật nặng 15kg. Ngoài ra, robot được trang bị nhiều công cụ khác nhau trong các thiết bị điện tử rất "cứng" có khả năng chịu các bức xạ.

Tuy nhiên, ông Jeremy Pitt, phó giám đốc của các hệ thống thông minh và Tập đoàn Networks tại Trường cao đẳng Imperial London, cho biết việc thay thế con người làm việc trong điều kiện khắc nghiệt vẫn là thách thức lớn đối với một máy tính điều khiển từ xa.

Ông nói thêm: “Làm việc trong môi trường khắc nghiệt đòi hỏi có nhiều kỹ năng hoạt động của con người, nếu không robot không thể nào sử dụng được".

Nhưng dù gì, khi làm việc trong một môi trường khắc nghiệt như thế, robot điều khiển từ xa sẽ là lựa chọn cần thiết và đúng đắn.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên