Robot giờ đã chạy nhanh hơn con người

Một robot hình người vừa hoàn thành 100m trong 9,32 giây trước thềm Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2026 tại Bắc Kinh.

Robot Trung Quốc chạy 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn mốc kỷ lục Usain Bolt - Ảnh 1.

Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển - Ảnh: REUTERS

Kéo dài chân thêm 10cm, chạy 100m trong 9,32 giây

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-8, robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển đã hoàn thành quãng đường 100m trong 9,32 giây tại một lượt chạy thử chuẩn bị cho Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai ở Bắc Kinh.

Con số này nhanh hơn 0,26 giây so với kỷ lục thế giới 100m nam 9,58 giây mà huyền thoại điền kinh Jamaica Usain Bolt thiết lập tại Berlin năm 2009.

Tuy nhiên, 9,32 giây của Lightning là thành tích chạy thử của robot, không phải kỷ lục điền kinh chính thức và cũng chưa phải kết quả của một lượt thi đấu chính thức tại đại hội. 

Reuters cho biết Lightning đạt tốc độ cực đại khoảng 14,5m/giây, tương đương hơn 52km/h.

Màn chạy "phá kỷ lục" của Lightning, cùng với nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ đại hội - Nguồn: DRM

Đằng sau con số 9,32 giây còn là một cuộc "độ" cơ thể khá thú vị. Lightning ban đầu cao khoảng 1,69m, với đôi chân dài 95cm. Để chuẩn bị cho cuộc đua, nhóm phát triển đã kéo dài chân robot thêm khoảng 10cm, đồng thời điều chỉnh cấu trúc nhằm tăng sải bước và khả năng vận động ở tốc độ cao.

Lightning từng gây chú ý hồi tháng 4 khi hoàn thành một cuộc bán marathon robot trong 50 phút 26 giây. 

Đại hội năm nay diễn ra từ 22 đến 26-8 tại sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia Bắc Kinh. Theo ban tổ chức, giải quy tụ 666 đội với 2.056 robot từ 16 quốc gia, tranh tài trong 51 nội dung và 1.301 lượt đấu. Trong đó có 30 nội dung thi đấu thể thao và 21 nội dung tình huống thực tế.

Robot Trung Quốc chạy 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn mốc kỷ lục Usain Bolt - Ảnh 2.

Robot thi đấu tennis tại đại hội - Ảnh: REUTERS

Rời đường chạy, robot vào khách sạn dọn giường

Nếu những màn chạy, đá bóng, võ thuật hay cử tạ kiểm tra sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng, một điểm thú vị khác của đại hội năm nay nằm ở các bài thi buộc robot phải "đi làm" trong môi trường thật.

Các vòng thi tình huống đã bắt đầu từ ngày 16-8. Tại một khách sạn ở Bắc Kinh, robot được giao 30 phút để đẩy hành lý của khách đến phòng, bổ sung khăn tắm, dép và nước uống, thu đồ vải bẩn rồi dọn lại giường.

Một robot hoàn thành được tất cả công việc vẫn chưa chắc đạt điểm cao. Ban tổ chức chấm cả độ gọn gàng, ổn định và mức độ tự chủ. Robot tự thực hiện nhiệm vụ được tính hệ số 1, trong khi robot cần người điều khiển từ xa chỉ được tính hệ số 0,5.

Ở thư viện, robot phải tự thu sách trả, đưa chúng về đúng vị trí và phát hiện những cuốn bị xếp nhầm. Tại trạm cứu hỏa, 23 đội robot tham gia mô phỏng nhiệm vụ ứng cứu, từ phát hiện nguy cơ, thao tác thiết bị đến xử lý các tình huống khẩn cấp.

Giải năm nay còn có tám bài thi dành riêng cho bàn tay khéo léo của robot, gồm dùng nhíp gắp hạt nhỏ, cân vật liệu dạng bột, mở nắp và lắp dụng cụ. Đây là những động tác nhìn có vẻ đơn giản với con người nhưng lại đòi hỏi robot phải kết hợp thị giác, cảm biến lực và điều khiển các ngón tay với độ chính xác cao.

Theo Reuters, những cuộc thi robot ở Trung Quốc đang dịch chuyển rõ rệt từ các màn trình diễn gây chú ý sang câu hỏi thực tế hơn: robot có thể làm việc ổn định, tự chủ và tạo ra giá trị trong nhà máy, khách sạn hay dịch vụ hay chưa.

Một robot gặp 'tai nạn' trên đường chạy vì tốc độ quá cao - Nguồn: STRAIT TIMES

Robot chạy quá nhanh rồi đâm vào tường, tóe lửa

Trước ngày khai mạc, một video ghi cảnh robot hình người tăng tốc trên đường chạy rồi mất kiểm soát, lao mạnh vào tấm chắn bảo vệ và tóe lửa đã lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Sự cố xảy ra trong một buổi huấn luyện chuẩn bị cho đại hội, không phải lượt thi đấu chính thức. Các hình ảnh cho thấy sau cú va chạm, robot mất thăng bằng và phần thân bị hư hỏng.

Theo các chuyên gia, tai nạn cũng cho thấy một bài toán khác phía sau cuộc đua tốc độ. Robot càng chạy nhanh, yêu cầu đối với khả năng giữ thăng bằng, nhận biết chướng ngại vật, điều chỉnh quỹ đạo và phanh càng khắt khe.

Một sai số nhỏ ở tốc độ cao có thể nhanh chóng biến thành cú va chạm lớn.

Robot Trung Quốc chạy 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn mốc kỷ lục Usain Bolt - Ảnh 3.Trung Quốc chiếm 97% lượng robot hình người xuất xưởng toàn cầu

Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 40.000 robot hình người trong nửa đầu năm 2026, chiếm 97% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TRung Quốc Robot

    Dòng sự kiện: Robot

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất