Robotacon WRO 2026 tranh tài thi robot trên đất Gia Lai

Gần 500 học sinh từ 350 trường học cả nước đang hội tụ về Gia Lai tranh tài thiết kế, lập trình robot tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Robotacon WRO 2026.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 13.

Robot được một đội thi đưa lên sa bàn chạy thử để hiệu chỉnh lệnh vận hành trước khi bước vào bài thi đầu tiên - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 22-8, tại Trường đại học Quy Nhơn (Gia Lai), vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Robotacon WRO 2026 bước vào ngày thi đấu thứ nhất với các màn tranh tài sôi nổi.

Tìm kiếm đại diện Việt Nam xuất sắc thi đấu thế giới

Cuộc thi Robotacon WRO 2026 được tổ chức với sự đồng hành của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Hải Phòng, UBND tỉnh Gia Lai.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 1.

Gần 500 thí sinh là học sinh 350 trường toàn quốc tham gia tranh tài tại giải đấu - Ảnh: TẤN LỰC

Tham dự vòng chung kết có 160 đội thi với gần 500 thí sinh đến từ 12 tỉnh, thành phố trong nước và các đội thi khách mời từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tại vòng chung kết Robotacon WRO 2026, các đội thi được thử thách với đề thi bất ngờ trên sa bàn.

Các đội phải tự nghiên cứu, thiết kế xây dựng mô hình robot. Sau đó lập trình các dòng lệnh điều khiển để đưa vào hệ thống vận hành tự động trên sa bàn.

Tùy theo đề thi, robot phải chạy trên sa bàn để gắp các khối lego với hình dạng, màu sắc khác nhau, đặt vào những vị trí cụ thể đề ra. Công việc này yêu cầu độ chính xác rất cao, không có chỗ cho sai số.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 2.

Đội thi B2 OCP 02, Vinschool Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội, khoe mẫu robot đội lắp ráp trước khi vào thi đấu - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Sử Kim Ngân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thông tin giải đấu năm nay thu hút trên 1.500 thí sinh từ hơn 350 trường học trên toàn quốc tham gia. Những đội thi vào vòng chung kết được tuyển lựa từ các vòng thi khu vực khắp cả nước.

Tại vòng chung kết, gần 500 thí sinh của các đội sẽ cạnh tranh để giành vé tham gia giải đấu với đại diện 104 quốc gia trên thế giới. Bà Ngân cho hay dù còn nhiều khoảng cách với các nước tiên tiến, các đội thi Việt Nam đã đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp thế giới diễn ra trước đây.

Môi trường phát triển giáo dục STEM cho học sinh

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và phát triển của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh đó, năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và khả năng làm chủ công nghệ trở thành năng lực thiết yếu đối với thế hệ trẻ.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 4.

Để robot vận hành tự động theo yêu cầu từng bài thi, các đội phải lập trình lệnh đẩy vào hệ thống từ trước với hàng trăm dòng lệnh - Ảnh: TẤN LỰC

Do đó, việc phát triển giáo dục STEM từ sớm, đi vào chiều sâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp trang bị kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học để học sinh rèn luyện tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, tinh thần hợp tác và khả năng sáng tạo, gắn với yêu cầu của thực tiễn.

Cuộc thi Robotacon WRO 2026, sân chơi STEM Robotic theo chuẩn quốc tế, là môi trường thiết thực để các em vận dụng năng lực vào thiết kế, lắp ráp, lập trình, vận hành robot.

Mỗi phần thi đều đòi hỏi kiến thức tư duy, sự kiên trì, khả năng phối hợp và tinh thần sáng tạo. Qua đó học sinh không chỉ sử dụng công nghệ mà từng bước hiểu công nghệ, làm chủ công nghệ để tạo ra sản phẩm của chính mình.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 15.

Một đội thi chuẩn bị bắt đầu bài thi đầu tiên trên sa bàn trong chiều 22-8 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ban tổ chức, vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 22 và 23-8. Trong ngày thi thứ nhất, các đội thi bước vào lượt chạy chính thức và vòng chấm điểm kỹ thuật. Ngày thi thứ hai sẽ tiếp tục các vòng thi để tìm ra đội vô địch.

Trong cả hai ngày thi, các bài thi robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn đều có đề thi bất ngờ và thử thách cộng thêm để các đội thể hiện tối đa khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Yêu cầu độ chính xác cao trong thời gian có hạn

Bạn Đỗ Hoàng Anh, đại diện đội thi B2 OCP 02, Vinschool Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội, cho hay rất háo hức khi cùng đội đến Gia Lai tranh tài với các đội thi toàn quốc trong vòng thi chung kết.

Hoàng Anh cho hay, tại giải đấu, các đội phải tự nghiên cứu phương án lắp ráp mô hình robot phù hợp và lập trình vận hành tự động theo yêu cầu của từng bài thi với độ chính xác rất cao trong điều kiện thời gian có hạn.

Để có thể đạt thành tích cao nhất, các lệnh lập trình đưa vào hệ thống phải chính xác với hình thực tế sa bàn và hình dạng, màu sắc các khối lego. Do đó, từng thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, phân chia nhiệm vụ khoa học, thực hiện nhanh các yêu cầu trong thời gian bài thi cho phép.

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 3.

Các thí sinh giới thiệu về mô hình robot tự thiết kế. Tại cuộc thi, mỗi đội tự thiết kế robot với hình dáng khác nhau - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 6.

Cận cảnh cánh tay điều khiển của một robot được sử dụng để kéo, gắp đồ vật theo yêu cầu bài thi - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 8.

Bên cạnh lập trình lệnh điều khiển, các đội thi còn lập trình đường đi cho robot theo mô hình trên sa bàn - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 9.

Các giám khảo trao đổi chuyên môn trước giờ thi chính thức - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 10.

Đội thi hội ý nhanh sau khi nhận đề thi bất ngờ từ ban tổ chức - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 11.

Cho robot vào sa bàn chạy thử để hiệu chỉnh thông số - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 12.

Tại mỗi bài thi, một robot phải thực hiện nhiều nhiệm vụ gắp đồ vật là các khối lego đủ hình dáng, màu sắc để đặt vào vị trí quy định - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 16.

Robot vận hành trên sa bàn, gắp các khối lego đưa vào vị trí - Ảnh: TẤN LỰC

Tinh anh cả nước tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi lắp ráp, lập trình robot - Ảnh 15.Học sinh Trường THCS Hồng Bàng - TP.HCM vô địch Giải Robotacon Wro 2025

Đội Hồng Bàng 4 của Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP.HCM đã xuất sắc giành giải vô địch bảng B2 vòng chung kết toàn quốc Giải Robotacon Wro 2025, giành vé tham dự giải thế giới tại Singapore vào tháng 11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên