
Các quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập Kholodnyi Yar số 93 của quân đội Ukraine trên xe bán tải tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở khu vực Donetsk, đông Ukraine ngày 21-9-2025 - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-10, báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin: Các quan chức Mỹ nói rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo phục vụ các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang cân nhắc gửi cho Kiev những loại vũ khí mạnh có thể giúp mở rộng phạm vi tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.
Theo lời các quan chức này, Tổng thống Trump đã cho phép các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc hỗ trợ Ukraine trong các cuộc tấn công như vậy.
Giới chức Mỹ cũng đang kêu gọi các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp sự hỗ trợ tương tự.
Việc chia sẻ thông tin tình báo như vậy với Kiev là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump được cho là đang tăng cường hỗ trợ Ukraine trong lúc những nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình của ông rơi vào bế tắc.
Quyết định này cũng thể hiện sự thay đổi chính sách đầu tiên được biết đến kể từ khi ông có lập trường xem ra cứng rắn hơn với Nga gần đây nhằm đưa xung đột Nga - Ukraine đi tới hồi kết.
Trong lúc đó, Mỹ cũng được cho là đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk - loại tên lửa có tầm bắn 2.500km, đủ sức để Ukraine tấn công Matxcơva và hầu hết phần lãnh thổ Nga nằm ở châu Âu.
Ukraine cũng đã phát triển loại tên lửa tầm xa của riêng mình mang tên Flamingo, nhưng chưa rõ số lượng do tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn sản xuất ban đầu.
Washington từ lâu đã chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, nhưng bước đi mới giờ đây có thể giúp Ukraine dễ dàng hơn trong việc tấn công các cơ sở hạ tầng như nhà máy lọc dầu, đường ống và nhà máy điện với mục đích làm giảm nguồn thu từ năng lượng của Nga.
Gần đây ông Trump đã gây sức ép lên các nước châu Âu về việc ngừng mua dầu mỏ của Nga, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Nhà Trắng, đại diện Ukraine tại Liên hợp quốc, đại diện Nga tại Liên hợp quốc đều chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về thông tin trên Wall Street Journal và Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận