
Các nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đã cấm sử dụng phần mềm từ nhiều công ty Mỹ - Ảnh: REUTERS
Các nguồn tin không cung cấp số lượng và chi tiết các doanh nghiệp bị cấm, nhưng tiết lộ một số nhà sản xuất phần mềm an ninh mạng của Mỹ bị cấm bao gồm VMware (thuộc sở hữu của Broadcom), Palo Alto Networks và Fortinet, trong khi một số công ty Israel bị cấm có Check Point Software Technologies.
Giới chức Trung Quốc lo ngại những phần mềm này có thể thu thập dữ liệu và truyền thông tin ra nước ngoài.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới quyết liệt giành vị thế dẫn đầu về công nghệ.
Ngay sau đó, cổ phiếu của Broadcom và Palo Alto Networks giảm hơn 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa, còn cổ phiếu Fortinet giảm gần 3%. Hiện những công ty này chưa phản hồi về vụ việc.
Ở phía ngược lại, các công ty Mỹ và Israel này nhiều lần cáo buộc Trung Quốc tổ chức những chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các nhà ngoại giao trên toàn cầu. Tuy nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc.
Theo đánh giá của giới quan sát, Bắc Kinh ngày càng lo ngại các thiết bị của phương Tây có thể gây ra các vấn đề về bảo mật và tấn công mạng. Do đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nỗ lực thay thế các thiết bị máy tính và phần mềm xử lý văn bản này.
Liên quan đến cạnh tranh công nghệ, các nguồn tin tiết lộ Hải quan Trung Quốc cùng ngày 14-1 đã thông báo cho các đại lý hải quan không được phép nhập khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 của Nvidia.
Theo đó, các quan chức chính phủ đã triệu tập các công ty công nghệ trong nước và chỉ đạo rằng không mua những loại chip này trừ khi thật sự cần thiết.
"Ngôn từ từ phía các quan chức nghiêm khắc đến mức về cơ bản đây là một lệnh cấm vào thời điểm hiện tại, dù điều này có thể thay đổi trong tương lai nếu tình hình diễn biến khác", một nguồn tin cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận