
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được cho là đã yêu cầu Washington đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho mình và gia đình, đổi lại ông sẽ tình nguyện đi khỏi Venezuela - Ảnh: AFP
Hãng tin Reuters ngày 1-12 (giờ địa phương) đã tiết lộ nhiều chi tiết của cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Venezuela Nicolás Maduro.
Loạt yêu sách bị ông Trump từ chối
Cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 21-11, sau nhiều tháng Washington gia tăng áp lực lên Caracas.
Theo ba nguồn tin, trong cuộc điện đàm, ông Maduro nói với ông Trump rằng ông sẵn sàng rời Venezuela với điều kiện bản thân và gia đình được ân xá hoàn toàn về mặt pháp lý, bao gồm dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt của Mỹ và chấm dứt vụ kiện quan trọng mà ông đang đối mặt tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
Ông Maduro còn đề nghị gỡ trừng phạt cho hơn 100 quan chức Chính phủ Venezuela, trong đó có nhiều người bị Mỹ cáo buộc vi phạm nhân quyền, buôn bán ma túy hoặc tham nhũng.
Ngoài ra ông Maduro còn yêu cầu để Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành chính phủ lâm thời trước khi tổ chức bầu cử mới.
Ông Trump đã bác bỏ phần lớn các yêu cầu này trong cuộc gọi kéo dài chưa đầy 15 phút, nhưng cho ông Maduro một tuần để rời Venezuela đến bất kỳ điểm đến nào ông lựa chọn cùng gia đình.
Tuy nhiên đến ngày 1-12, khi cuộc hội đàm đã kết thúc tận 10 ngày, tổng thống Venezuela vẫn chưa rời khỏi đất nước.
Điều này thôi thúc ông Trump tuyên bố rằng không phận Venezuela đã bị đóng hôm 29-11. Ngày 30-11, ông Trump xác nhận đã nói chuyện với ông Maduro nhưng không tiết lộ chi tiết.
Tình hình Venezuela nóng dần

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) liên tục chỉ trích người đồng cấp Venezuela Nicolás Maduro (phải) về tính chính danh trong nhiều tháng qua
Nếu đều là sự thật, các diễn biến trên cho thấy ông Maduro đang dần hết phương án để rời khỏi đất nước theo cơ chế bảo đảm an toàn từ phía Mỹ.
Hiện chưa rõ liệu ông Maduro có thể đưa ra đề xuất mới về việc rời đi an toàn hay không. Tuy nhiên ngày 1-12, ông Maduro đã tuyên bố "trung thành tuyệt đối" với nhân dân Venezuela.
Ông Maduro phát biểu trước đám đông: "Như tôi đã thề trước thi hài của chỉ huy Hugo Chávez rằng tôi sẽ trung thành tuyệt đối bằng cả mạng sống. Tôi xin thề với các bạn sẽ trung thành tuyệt đối. Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn".
Cùng ngày, ông Trump đã họp với các cố vấn cấp cao để thảo luận về chiến dịch gây áp lực lên Venezuela cùng các chủ đề khác, theo một quan chức cấp cao Mỹ.
Một nguồn tin tại Washington được cho biết về các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Trump cho hay không loại trừ khả năng đàm phán để ông Maduro ra đi, nhưng nhấn mạnh vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể và các chi tiết quan trọng chưa được giải quyết.
Một số nguồn tin của Reuters cũng khẳng định ông Maduro đã yêu cầu một cuộc điện đàm khác với ông Trump.
Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang trong nhiều tháng qua, bao gồm các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean và việc Washington nhiều lần đe dọa mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ.
Hồi tuần trước, Mỹ đã liệt nhóm Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, tiếp tục khẳng định tổng thống Venezuela có liên quan đến nhóm này. Ông Maduro bác bỏ mọi cáo buộc hoạt động tội phạm.
Cùng ngày, hai nguồn tin cho biết ông Trump sẽ sớm họp với các cố vấn cấp cao để thảo luận về Venezuela, sau khi ông xác nhận hôm 30-11 việc đã điện đàm với ông Maduro.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận