20/02/2025 12:20 GMT+7

Ráo riết phòng chống dịch tả heo châu Phi

Đợt dịch tả heo châu Phi này tại Hà Tĩnh ghi nhận hàng trăm con heo bị chết với trọng lượng trên 23 tấn. Dịch bùng phát ở nhiều địa phương khác nhau nên Hà Tĩnh đang cấp tập triển khai các biện pháp phòng chống.

Ráo riết phòng chống dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun tiêu độc, khử trùng tại các chợ để chống dịch - Ảnh: LÊ MINH

Còn chủ quan trong phòng chống dịch tả heo

Ngày 20-2, bà Hoàng Thị Quỳnh Diệp - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, cho biết từ đầu năm đến nay dịch tả heo châu Phi trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhất là tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Tại huyện Cẩm Xuyên ghi nhận dịch tả heo xảy ra ở 38 hộ dân ở 8 thôn làm 185 con heo mắc bệnh chết. Tại huyện Thạch Hà dịch xảy ra tại 7 hộ dân làm 45 con heo chết và tại TP Hà Tĩnh dịch xảy ra tại 4 hộ dân làm 8 con heo bị chết.

Tính đến ngày 20-2, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 318 con heo bị nhiễm bệnh chết, buộc phải tiêu hủy, với trọng lượng lên đến hơn 23 tấn.

Mặc dù dịch diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, song khi các đơn vị chuyên môn tỉnh thành lập các đoàn về các vùng có dịch kiểm tra thì nhận thấy các hộ chăn nuôi còn chủ quan, lơ là.

Người chăn nuôi không thực hiện đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn, nuôi chung nhiều chủng loại vật nuôi. Khi phát hiện heo bị ốm không báo ngay với chính quyền địa phương mà gọi thú y tư nhân đến điều trị. Một số địa phương còn chưa quyết liệt trong phòng chống dịch hoặc các giải pháp phòng chống dịch mang tính hình thức, không hiệu quả.

Theo ngành thú y tỉnh Hà Tĩnh, ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ thời tiết bất lợi, nắng mưa thất thường, nhiệt độ giảm nên ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi. Trong khi đó, người chăn nuôi tái đàn có tâm lý chủ quan với công tác phòng chống dịch nên nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong thời gian tới trên địa bàn Hà Tĩnh là rất cao.

Ráo riết phòng chống dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 2.

Người dân sử dụng vôi bột rải trên các tuyến đường vùng có dịch tả heo - Ảnh: LÊ MINH

Khẩn cấp phòng chống dịch

Ngày 18-2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi.

Công điện yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình, diễn biến, công bố dịch và tập trung các nguồn lực, tổ chức phòng chống dịch theo đúng quy định.

Tổ chức rà soát, nắm chắc diễn biến tổng đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, không tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại.

Tổ chức kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ và thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các trục giao thông chính.

Lập hội đồng xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh, đảm bảo chính xác về số lượng, khối lượng gia súc tiêu hủy. Yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy heo mắc bệnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện, tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng chống bệnh đợt 1 năm 2025 cho đàn vật nuôi, đảm bảo tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin tại thời điểm tiêm phòng.

Ráo riết phòng chống dịch tả heo Châu Phi - Ảnh 3.Công an Bình Thuận khám xét trại heo nghi lây dịch tả châu Phi

Đến chiều 28-8, Công an tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng tiếp tục kiểm tra, khám xét trại heo Tân Long ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, nhằm thu mẫu và một số tài liệu liên quan xác định có hay không dịch tả heo châu Phi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên