04/04/2019 17:11 GMT+7

Rạn san hô lớn nhất thế giới 'ngừng sinh sản' vì biến đổi khí hậu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Great Barrier Reef, rạn san hô được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đã bị "tẩy trắng" trên diện rộng kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Số lượng san hô mới được tạo ra đã giảm tới 89% trước tác động của biến đổi khí hậu.

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

San hô thuộc loài Acropora bị tẩy trắng. Chúng trông có thể đẹp, lạ mắt nhưng là dấu hiệu của sự chết chóc - Ảnh chụp màn hình CNN

"San hô chết không sinh sản tiếp", ông Terry Hughe, người đứng đầu nghiên cứu san hô được công bố trên tạp chí Nature ngày 3-4, thừa nhận.

Với chiều dài lên tới 2.300km, Great Barrier Reef được công nhận là rạn san hô lớn nhất thế giới, đem về cho nước Úc mỗi năm khoảng 3,5 tỉ AUD. 

Sự thay đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ tăng cao ở nhiều phần của quần thể san hô, gây cản trở nghiêm trọng khả năng tự phục hồi của nó và làm tăng nguy cơ sụp đổ sinh thái trên diện rộng.

Các rạn san hô không chỉ tạo ra những kỳ quan dưới nước mà còn cung cấp môi trường sống cho hàng ngàn sinh vật khác.

Trong vòng hai thập kỷ qua, Great Barrier Reef đã trải qua 4 đợt “tẩy trắng” ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng san hô, đặc biệt là các đợt tẩy trắng trong hai năm 2016 và 2017 đã phá hủy một nửa lượng san hô tại đây. 

Acropora, loài san hô chiếm số lượng đông đảo nhất tại khu vực, đã giảm tới 93% số lượng sau đợt "tẩy trắng" năm 2016, 2017.

“Tẩy trắng” là hiện tượng mà các đợt sóng nhiệt đã khiến các loài tảo cộng sinh sống trong tế bào và cung cấp dinh dưỡng cho san hô bị cuốn đi khiến san hô bị phá hủy.

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Rạn san hô Great Barrier Reef bị tẩy trắng trong năm 2016 - Ảnh chụp màn hình CNN

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Cùng là loài Acropora nhưng các cá thể san hô này lại mang màu sắc khác nhau, phản ánh mức độ tẩy trắng trước các đợt sóng nhiệt trong lòng biển - Ảnh chụp màn hình CNN

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 4.

Một ảnh chụp khác về rạn san hô Great Barrier Reef - Ảnh chụp màn hình CNN

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 5.

Sự sụp đổ của các rạn san hô kéo theo sự sụp đổ của cả hệ sinh thái - Ảnh chụp màn hình CNN

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 6.

Một loài san hô khác trong Great Barrier Reef bị tẩy trắng - Ảnh chụp màn hình CNN

Rạn san hô lớn nhất thế giới ngừng sinh sản vì biến đổi khí hậu - Ảnh 7.

Vị trí rạn san hô Great Barrier Reef - Ảnh: GOOGLE MAP

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên