14/02/2022 16:50 GMT+7

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Nguồn cung dồi dào nên giá bán các mặt hàng dùng nhiều dịp rằm tháng giêng như bưởi, thanh long, xoài, rau củ, hoa cúng các loại... vẫn ở mức ổn định, thậm chí nhiều loại thấp hơn trước Tết và có xu hướng giảm dần khi đến rằm.

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định - Ảnh 1.

Nguồn cung nhiều mặt hàng trái cây hiện vẫn dồi dào so với nhu cầu - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 14-2 là cao điểm mua sắm của dịp rằm tháng giêng nên nguồn cung khá dồi dào, theo ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM. Tuy vậy, sức mua được nhiều người bán cho biết tăng không quá mạnh nên giá bán hầu hết các loại hoa, trái vẫn ở mức tốt.

Cụ thể, tại chợ Bà Chiểu và Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), giá bưởi được tiểu thương bán ra ở mức 25.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại, thanh long 15.000 - 30.000 đồng/kg, xoài 10.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại, cam quýt 35.000 - 60.000 đồng/kg. Mức giá trên được người bán cho biết tăng nhẹ so với các ngày trước đó nhưng giảm 15-25% so với trước Tết.

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định - Ảnh 2.

Bưởi được bày bán tại các chợ với giá lẻ ổn định từ 30.000-60.000 đồng/kg tùy loại. Trong ảnh: Chủ vựa bưởi tại chợ Bà Chiểu cho biết nguồn cung mặt hàng này đến cả từ miền Tây và Đông Nam Bộ nên hiện vẫn dồi dào - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, lượng hoa được bày bán tại các chợ hiện khá dồi dào, giá bán ra tại nhiều chợ cũng ở mức khá cạnh tranh với hoa cúc 25.000 - 50.000 đồng/bó 10 bông, hoa lys 60.000 - 100.000 đồng/bó...

Các mặt hàng rau củ bán lẻ tại các chợ ở mức ổn định với các loại rau ăn lá như cải thìa, cải ngọt, bầu, bí ở mức trên dưới 10.000 - 15.000 đồng/kg; các mặt hàng Đà Lạt như cải thảo 15.000 - 20.000 đồng/kg, khoai tây và cà rốt 25.000 - 30.000 đồng/kg...

Thông tin từ chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) cho biết lượng hoa cúng nhập chợ trong ngày cao điểm 14-2 đạt ở mức gần 150 tấn, tăng gấp 3-4 lần ngày thường; giá bán hiện giảm khoảng 10% so với ngày trước đó, và giảm 20% so với trước Tết Nguyên đán. 

Cụ thể, giá bán sỉ hoa cúc tại chợ ở mức 16.000 đồng/bó cúc 4 cây, và cúc lưới 40.000 đồng/bó 10 cây, lay ơn 40.000 đồng/bó, lys còn 70.000 đồng/bó...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lý Phú Quí - giám đốc chợ hoa Đầm Sen - cho biết do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thời tiết không thuận lợi nên nhiều nhà vườn không thể thu hoạch hoa  vào đợt cao điểm Tết dẫn đến nguồn cung cho tháng giêng vẫn dồi dào, và khả năng giá sẽ còn giảm thêm trong thời gian tới.

"Nhiều nhà vườn cho biết lượng hoa chưa được thu hoạch vẫn đang còn nhiều, trong khi sau rằm tháng giêng nhu cầu đối với hoa cúng sẽ giảm mạnh vì hầu như không có ngày lễ. Do đó, giá hoa có thể giảm thêm 20-40% so với thời điểm này", ông Quí nhận định.

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định - Ảnh 3.

Dưa hấu được bán lẻ tại nhiều chợ truyền thống hiện ở mức trên dưới 20.000 đồng/kg. Giá bán trên được người bán cho biết tăng khoảng 30% so với ngày thường nhưng giảm nhiều so với rằm tháng giêng năm trước - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM) cho biết lượng nông sản nhập chợ ngày 14-2 ở mức 1.536 tấn, tăng hơn 500 tấn so với thời điểm sau Tết (riêng trái cây 467 tấn, tăng gấp đôi). 

Giá bán hầu hết mặt hàng ở mức ổn định như các ngày trước, thậm chí nhiều loại giảm 20-30% so với trước Tết. Cụ thể, su su, cải thảo, củ dền, khổ qua, rau cải các loại từ 4.000 - 9.000 đồng/kg tùy loại; khoai tây, cà rốt 10.000 - 18.000 đồng/kg; bưởi 20.000 - 28.000 đồng/kg, xoài 7.000 - 25.000 đồng/kg, mãng cầu 17.000 - 30.000 đồng/kg...

"Nguồn cung các loại trái như thanh long, dưa hấu, bưởi, xoài... được nhiều thương nhân cho biết vẫn còn dồi dào so với nhu cầu, đặc biệt giá bưởi ở mức thấp so với các năm trước. Riêng giá thanh long có dấu hiệu giảm dần vì khó xuất khẩu", đại diện đơn vị này thông tin.

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định - Ảnh 4.

Trưa 14-2, một vựa tại chợ Thanh Đa (Bình Thạnh) vẫn còn lượng lớn hoa cúng chưa bán được - Ảnh: N.TRÍ

Rằm tháng giêng: Hàng dồi dào, giá trái cây và hoa ổn định - Ảnh 5.

Giá các mặt hàng như hoa cúc, hoa lay ơn... được người bán cho biết có xu hướng giảm nhẹ khi cận rằm tháng giêng, và thấp hơn 20% so với trước Tết Nguyên đán - Ảnh: N.TRÍ

Sức mua trái cây nội, bánh mứt và thực phẩm bổ dưỡng tăng cao Sức mua trái cây nội, bánh mứt và thực phẩm bổ dưỡng tăng cao

Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết từ cuối tuần qua, hai nhóm hàng hóa có sức mua bật tăng mạnh so với tuần trước là nhóm các loại trái cây nội địa, thực phẩm bổ dưỡng, mứt tết với mức tăng hơn 50%.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên