11/04/2026 11:22 GMT+7

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà

Thời gian gần đây, nhiều khu vực ven biển Sơn Trà (Đà Nẵng) xuất hiện rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan, ảnh hưởng đến môi trường.

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 1.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trực (đoạn giao với đường Ngô Cao Lãng), rác thải được đổ ngổn ngang hai bên đường - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trực (đoạn giao với đường Ngô Cao Lãng), rác thải ngổn ngang hai bên đường. Nhiều thùng rác quá tải, bốc mùi hôi nồng nặc nằm chắn ngay trên đường đi. Nhiều cụm rác bị đốt cháy trên vỉa hè, khói bốc lên kèm mùi khét khó chịu.

Đây là tuyến đường chính dẫn vào hàng trăm hộ dân tổ dân phố 22 và 23, phường Sơn Trà. Tình trạng rác thải tồn đọng kéo dài không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Lợi - Tổ trưởng tổ dân phố 22 (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) - cho biết điểm tập kết rác này đã tồn tại nhiều năm.

“Rác từ nhiều nơi đổ về, thùng rác quá tải nằm tràn xuống lòng đường. Vào mùa nắng, rác bốc mùi hôi thối rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm có biện pháp di dời điểm tập kết này ra xa khu dân cư”, bà Lợi bức xúc nói.

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng tổ dân phố 23 (phường Sơn Trà) - cho hay nhiều người còn tự ý đốt rác để lấy phế liệu, khiến không khí càng thêm ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng

Cùng chung bức xúc, bà Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng tổ dân phố 23 (phường Sơn Trà) - cho hay nhiều người còn tự ý đốt rác để lấy phế liệu, khiến không khí càng thêm ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

“Những năm gần đây, khu vực này phát triển nhiều cơ sở lưu trú, thu hút đông du khách nước ngoài. Tuy nhiên hình ảnh rác thải nhếch nhác ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Nhiều lần tôi bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài đi nhặt rác quanh nơi họ lưu trú”, bà Thanh phản ánh.

Không chỉ riêng đường Nguyễn Trực, khu vực dọc đường biển Hoàng Sa cũng xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận, rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân và các loại bã mía, vỏ quả dừa...

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Sơn Trà cho biết phường sẽ kiểm tra, xử lý.

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 3.

Rác được tập kết về đường Nguyễn Trực

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 4.

Nhiều loại rác bị đốt cháy trên vỉa hè, khói bốc lên kèm mùi khét khó chịu

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 5.

Không chỉ riêng đường Nguyễn Trực, khu vực dọc tuyến đường biển Hoàng Sa cũng xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 6.

Nhiều điểm tập kết rác tự phát khu vực dọc đường biển Hoàng Sa

rác thải - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân và các loại bã mía, vỏ quả dừa...

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 8.

Rác nhếch nhác trên đường Hoàng Sa

Rác thải ngổn ngang ven biển Sơn Trà - Ảnh 9.

Nhiều thùng rác nằm ngay trên đường đi

Rác thải ngổn ngang khu vực dưới chân bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.Đà Nẵng muốn xóa 90% rừng keo bằng các cây phù hợp trong 15 năm tới

Trước việc nhiều hệ lụy liên quan đến môi trường từ cây keo lai, UBND TP Đà Nẵng đặt quyết tâm thay thế 90% diện tích rừng keo chuyển qua trồng các loại cây khác phù hợp hơn từ năm 2040.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất