20/06/2019 10:00 GMT+7

Ra tái tranh cử, ông Trump huy động quỹ một ngày bằng đối thủ kiếm cả tháng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Sau tuyên bố tái tranh cử của ông Trump, trung bình cứ mỗi tiếng trôi qua chiến dịch tranh cử của ông lại nhận được 1 triệu USD tiền quyên góp. Chỉ riêng một bữa tiệc có mặt ông Trump đã thu về hơn 6 triệu USD.

Ra tái tranh cử, ông Trump huy động quỹ một ngày bằng đối thủ kiếm cả tháng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump trong bài phát biểu tái tranh cử ở Florida ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Fox News, đài "nhà" của ông Trump, ước tính chưa đầy 24 tiếng, gần 25 triệu USD đã chảy vào quỹ tái tranh cử của đương kim tổng thống. Đây được xem là con số ấn tượng hơn bất kỳ ứng viên nào đang chạy đua vào Nhà Trắng.

"Tổng thống Trump đã vận động được số tiền kỷ lục 24,8 triệu USD trong vòng chưa đầy một ngày. Sự ủng hộ nhiệt tình với ông Trump trên khắp đất nước này gần như là điều vô song, chưa bao giờ bắt gặp" - bà Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), hoan hỉ thông báo trên Twitter.

Ông Trump sau đó đã chia sẻ lại dòng trạng thái này với đầu đề ngắn gọn: XIN CẢM ƠN!

Dù ông Trump chỉ mới chính thức tuyên bố tái tranh cử vào tối 18-6, thật ra chiến dịch tranh cử của ông đã bắt đầu nhận tiền quyên góp chỉ vài tháng sau khi ông vào Nhà Trắng. 

Chỉ tính riêng từ ngày 1-4-2019 đến nay, hơn 82 triệu USD đã chảy vào quỹ tái tranh cử của đương kim tổng thống.

Theo giám đốc truyền thông RNC, ông Michael Ahrens, số tiền ông Trump quyên góp được trong một ngày bằng 5 ứng viên Đảng Dân chủ gộp lại.

"Vận may" của Tổng thống Trump đã làm lu mờ các đối thủ của ông. Cựu phó tổng thống Joe Biden, người đang chạy đua giành suất trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ, quyên góp được 6,3 triệu USD trong 24 tiếng đầu tiên tuyên bố ra tranh cử.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là số tiền lớn nhất mà một chính trị gia Đảng Dân chủ nhận được trong ngày đầu khởi động chiến dịch.

Năm 2016, thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sander cũng kiếm được 6,5 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên, đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh với bà Hillary Clinton. Con số này giảm xuống còn 5,9 triệu USD khi ông Sanders tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho phép ông Trump có được những cộng sự tốt nhất trên con đường tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Mặc dù vậy, kết quả thăm dò gần đây của Fox News cho thấy đương kim tổng thống chỉ xếp thứ 3 về tỉ lệ ủng hộ của cử tri, thấp hơn hai đối thủ Biden và Sanders.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên