19/06/2019 15:30 GMT+7

Chứng khoán châu Á khởi sắc với thông tin Trump - Tập gặp nhau

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc sau khi Tổng thống Trump viết trên Twitter, rằng cuộc điện đàm giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ‘rất tốt đẹp’.

Chứng khoán châu Á khởi sắc với thông tin Trump - Tập gặp nhau - Ảnh 1.

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Mở cửa phiên giao dịch sáng 19-6, thị trường châu Á đã tăng điểm theo thị trường Mỹ. Điều này là nhờ những diễn biến tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cũng như các biện pháp hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trái phiếu chính phủ Mỹ đầu ngày giữ mức bình ổn, trong khi trái phiếu Nhật tăng lên.

Thị trường Hong Kong mở đầu cho sự khởi sắc của toàn châu Á, khi chỉ số Hang Seng Index tăng 2,6%.

Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 và TOPIX lần lượt tăng khoảng 1,8% và 1,64% trong phiên giao dịch đầu tiên. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,1%, trong đó cổ phiếu của tập đoàn Samsung Electronics tăng 2,25% và nhà sản xuất chip SK Hynix tăng 3,63%.

Giới đầu tư hiện chờ đợi tác động từ kết quả cuộc họp định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), diễn ra vào ngày 18 và 19-6. Cuộc họp này được cho là sẽ định đoạt số phận của mức lãi suất hiện nay, điều ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Mỹ và cuộc chiến thương mại.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang từ đầu tháng 5. Sau khi cáo buộc Trung Quốc phá vỡ cam kết, Mỹ áp thuế 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%, đồng thời đe dọa tăng thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu khác của nước này. 

Trung Quốc đáp trả bằng động thái tương tự. Các cuộc đàm phán thương mại cũng dừng lại sau cuộc gặp gần nhất ngày 10-5.

LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên