
Cảnh sát giao thông TP.HCM lập biên bản nhiều shipper vi phạm - Ảnh: MINH HÒA
Theo bạn đọc Tra, hiện nay thời đại số, cơ quan chức năng nên tạo điều kiện thuận lợi để người dân đóng phạt ở nơi thuận tiện nhất, nhất là vi phạm giao thông tại nơi họ không sinh sống.
"Có thể thu tiền phạt nguội bằng cách đóng vào các tài khoản công bố không?", bạn đọc Le Van gợi ý. Trong khi đó bạn đọc Anh đề xuất có thể chỉ cần lên app, quét mã QR và đóng tiền, khỏi phải đến kho bạc hoặc đến nơi vi phạm để đóng phạt được không?
"Dữ liệu cần đồng bộ, kịp thời, thời hiệu nộp phạt nên được tính kể từ khi dữ liệu được đồng bộ và người vi phạm nhận được giấy báo", bạn đọc có số điện thoại 0365******90 nêu ý kiến.
Cùng suy nghĩ, bạn đọc Thanh Tùng cho rằng nếu người vi phạm không thắc mắc gì thì cứ nộp phạt vào kho bạc, số tham chiếu nộp được chuyển qua cơ quan chức năng phụ trách tức thì.
Có trường hợp đăng ký thường trú một nơi nhưng lại thường xuyên ở nơi khác, như trường hợp của bạn đọc Toan Le. Xe anh đăng ký ở Cà Mau theo hộ khẩu, nhưng anh đang sống ở TP.HCM.
Khi anh vi phạm giao thông và bị phạt nguội thì cơ quan chức năng gửi giấy về nơi có hộ khẩu. Bạn đọc Đạt đề xuất: thay vì gửi biên bản về nhà, có thể thông báo qua email và số điện thoại được không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận