
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ ở núi Cư Jú - Ảnh: Đội K51
Trước đó anh Nguyễn Tấn Anh, thôn Ba Phường, xã Cư Pui, cung cấp thông tin: vào ngày 6-8, anh có theo dõi lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ trong hang đá núi Cư Jú (xã Cư Pui), anh thấy những di vật được tìm thấy rất giống một số di vật trước đây anh từng bắt gặp trong một lần đào hố để chứa nước mưa vào khoảng tháng 7-2025.
Đồng thời nắm được thông tin tuyên truyền từ Ban chỉ huy xã Cư Pui về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm", anh đã quyết định báo tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51.
Từ nguồn tin trên, các lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, kết quả quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gần khu vực đó, gồm có xương sọ, xương hàm, xương cẳng chân, cẳng tay và 8 cái răng.
Bên cạnh đó có nhiều di vật như tăng, vải dù, túi tài liệu, dây điện thông tin, tuýp kem đánh răng.
Xác định đây là hài cốt liệt sĩ, Đội K51 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.

Quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Đội K51
Sau đó hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông, Đắk Lắk để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Đến thời điểm này, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 13 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay.
Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 5 được quy tập trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ). Trước đây trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đây là khu căn cứ H9, nơi Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo phong trào kháng chiến và bộ đội của ta đã hy sinh trong nhiều trận đánh ác liệt.
Đội K51 cũng kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh, Nhân dân tích cực cung cấp thông tin giúp đội tiếp tục tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ.
Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, cho biết sau khi nhận được thông tin của người dân, đội đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành xác minh thông tin kỹ lưỡng, tổ chức khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đưa hài cốt liệt sĩ ra khỏi núi - Ảnh: Đội K51

Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ ở núi Cư Jú - Ảnh: Đội K51

Một số di vật phát hiện như tăng, vải dù, túi tài liệu, dây điện thông tin - Ảnh: Đội K51
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận