
Ngày 21-8-2026, FTSE Russell công bố kết quả kỳ xem xét bán niên tháng 9-2026 của bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series.
Nhóm cổ phiếu vào rổ FTSE nắm hơn 5 triệu tỉ đồng vốn hóa
Trong 117 cổ phiếu Việt Nam có tên, 27 mã thuộc ba nhóm vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ. Đây là nhóm cổ phiếu vào rổ FTSE All-Cap, thước đo mà các quỹ chỉ số quy mô lớn của Vanguard lấy làm tham chiếu.
Chốt phiên 21-8, tổng vốn hóa 27 doanh nghiệp này đạt 5,06 triệu tỉ đồng, chiếm 59,1% vốn hóa toàn sàn HOSE (khoảng 8,56 triệu tỉ đồng).
Đứng đầu về vốn hóa trên HOSE hiện nay là VIC của Tập đoàn Vingroup - CTCP, đạt gần 1,6 triệu tỉ đồng. Vinhomes (VHM) đứng thứ hai với 589.000 tỉ đồng, còn Vietcombank (VCB) thứ ba với 494.000 tỉ đồng. Đây cũng đồng thời là 3 mã được FTSE đưa vào nhóm vốn hóa lớn.
Nhóm vốn hóa trung bình cũng có ba mã gồm BIDV (BID) 287.000 tỉ đồng, VPBank (VPB) 204.000 tỉ đồng và Hòa Phát (HPG) 183.000 tỉ đồng. Cả nhóm đạt 674.000 tỉ đồng, bằng 13,3% cả rổ.
Đông hơn hẳn là nhóm vốn hóa nhỏ với 21 mã gồm Masan Consumer, Sacombank, Vinpearl, HDBank, Vinamilk, FPT... Tổng vốn hóa của cả nhóm là 1,71 triệu tỉ đồng.
Như vậy, có thể thấy 6 mã ở hai nhóm đầu cũng đồng thời là 6 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trong 27 mã, nghĩa là cách phân nhóm của FTSE trùng với thứ tự vốn hóa. Đáng chú ý, Hòa Phát và Masan Consumer đứng ở 2 nhóm khác nhau dù vốn hóa hiện tại chênh lệch chưa tới 1.000 tỉ đồng.

Vốn hóa 27 mã được FTSE lựa chọn - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn đứng ngoài danh sách
3 mã được vào nhóm vốn hóa lớn VIC, VHM, VCB cũng đồng thời là 3 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ở nhóm vốn hóa trung bình, BID đứng thứ 4, VPB đứng thứ 9 và HPG đứng thứ 11.
Như vậy, có tới 5 doanh nghiệp vốn hóa lớn hơn so với Hòa Phát, nhưng không được FTSE lựa chọn, gồm Viettel Global (268.000 tỉ đồng), VietinBank (250.000 tỉ đồng), Techcombank (224.000 tỉ đồng), MB (210.000 tỉ đồng) và PV GAS (201.000 tỉ đồng).
Tương tự, 21 doanh nghiệp vào nhóm vốn hóa nhỏ của FTSE cũng vắng bóng nhiều tên tuổi lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam, chẳng hạn như LPBank, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines, Sabeco, Petrolimex, Bảo Việt...
Theo lịch xem xét bộ chỉ số GEIS năm 2026, tài liệu công bố ngày 21-8 mới là bản chỉ báo. Bản cuối cùng phát hành ngày 4-9-2026 và danh sách bị khóa lại từ ngày 7-9-2026. Các thay đổi có hiệu lực sau giờ đóng cửa ngày 18-9-2026, tức áp dụng từ phiên 21-9-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận