
Gần 73% cổ phiếu chứng khoán giảm giá trong năm đầu tiên lên sàn - Ảnh: HỮU HẠNH
Năm đầu lên sàn, phần lớn cổ phiếu chứng khoán "đuối sức"
Thống kê của Tuổi Trẻ trên 37 cổ phiếu của các công ty chứng khoán cho thấy diễn biến sau khi lên sàn có sự phân hóa mạnh. Danh sách này chưa bao gồm 3 cổ phiếu mới của ngành là Chứng khoán VPBank (VPX), Chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Chứng khoán VPS (VCK).
Với 37 cổ phiếu này, có 27 mã giảm giá sau 250 phiên giao dịch đầu tiên, tương đương 72,97%.
Đáng chú ý, mức giảm sâu ghi nhận ở một số mã như Chứng khoán SBS (SBS), Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Chứng khoán Tiên Phong (ORS) đều giảm trên 70% trong năm đầu tiên.
Chứng khoán VIX (VIX) và Chứng khoán Dầu khí (PSI) cũng giảm trên 60%, trong khi nhiều cổ phiếu khác mất trên 50% so với mức giá mở cửa phiên đầu tiên.

Những con số này cho thấy việc một doanh nghiệp chứng khoán chính thức đưa cổ phiếu lên sàn không đồng nghĩa giá cổ phiếu sẽ duy trì được mức kỳ vọng ban đầu.
Năm đầu tiên sau niêm yết có thể trở thành giai đoạn nhiều biến động, khi cổ phiếu bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ cung - cầu trên thị trường.
Diễn biến của những cổ phiếu mới niêm yết gần đây cũng chưa cho thấy một xu hướng khác biệt.
Tính đến phiên 17-8, VCK giảm 13,25% so với giá mở cửa phiên đầu tiên, VPX giảm 16,05%, trong khi TCX cũng không còn duy trì thành quả tăng giá ban đầu và hiện giảm 4,56%.
Không phải cứ lên sàn là giảm, LPS có giải được "lời nguyền"?
Dù phần lớn cổ phiếu giảm giá, thống kê cũng cho thấy những trường hợp đi ngược xu hướng.
Chứng khoán SSI (SSI) tăng 153,14% trong năm đầu tiên, trong khi Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) tăng 155,68%.
Đáng chú ý nhất là Chứng khoán Hải Phòng (HAC) với mức tăng tới 423%, trở thành cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất ở năm đầu tiên trong nhóm thống kê.
Sự đối lập này cho thấy năm đầu lên sàn không phải lúc nào cũng là giai đoạn bất lợi đối với cổ phiếu chứng khoán. Trong cùng một nhóm ngành, có những mã mất phần lớn giá trị nhưng cũng có những cổ phiếu tăng hàng trăm phần trăm.
Hiện HOSE tiếp tục đón thêm những cổ phiếu chứng khoán. Mới nhất vào ngày 18-8, hơn 1,4 tỉ cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 16-6, LPBS hoàn tất đợt IPO gần 141,9 triệu cổ phiếu cho hơn 1.000 nhà đầu tư, qua đó huy động hơn 4.250 tỉ đồng. Cuối tháng 6, doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông và hoàn tất thủ tục đăng ký mã chứng khoán tập trung tại VSDC.

Dư nợ cho vay của công ty chứng khoán này đạt gần 13.737 tỉ đồng, tăng 30% so với đầu năm
LPS sẽ là cổ phiếu thứ 7 có quy mô vốn hóa trên 1 tỉ USD của nhóm chứng khoán.
Bản cáo bạch đăng ký niêm yết của LPS cho biết có 5 cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trong đó có ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, là hai con của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank).
Ông Thái và bà Mỹ Anh mỗi người nắm giữ 15% vốn điều lệ tại ngày 15-4-2026 và là cổ đông lớn theo quy định. Còn ông Nguyễn Đức Thụy nắm 4,95% vốn điều lệ và là người có liên quan tới các cổ đông nêu trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận