Tự doanh mua ròng 508 tỉ đồng trước ngày FTSE Russell chốt danh mục cổ phiếu Việt Nam

Phiên 20-8 chỉ có 3 mã cổ phiếu bị khối tự doanh bán ròng từ 1 tỉ đồng trở lên, ít nhất kể từ tháng 1-2025, đồng thời đẩy mạnh mua ròng một loạt cổ phiếu lớn.

Tự doanh chứng khoán mua ròng 508 tỉ đồng trước ngày FTSE Russell công bố danh sách - Ảnh 1.

Tự doanh đẩy mạnh 'gom hàng' - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tự doanh chứng khoán mua ròng khi thị trường khởi sắc

Số liệu từ HOSE cho biết phiên 20-8 khối tự doanh chứng khoán mua vào 1.109 tỉ đồng cổ phiếu và bán ra 601 tỉ đồng, tương ứng mua ròng 508 tỉ đồng. Nếu tính thêm chứng quyền và chứng chỉ quỹ, giá trị mua ròng của khối này lên 587 tỉ đồng.

Trong 62 mã được tự doanh giao dịch, 29 mã được mua ròng từ 1 tỉ đồng trở lên, còn chiều bán ròng chỉ có 3 mã đạt mức này. Đây là phiên có ít mã bị bán ròng trên 1 tỉ đồng nhất kể từ 8-1-2025.

HPG dẫn đầu chiều mua ròng với 66,5 tỉ đồng. Theo sau là VIC (56,8 tỉ đồng), FPT (43,2 tỉ đồng), STB (39,8 tỉ đồng) và VNM (35,2 tỉ đồng).

Nhóm kế tiếp gồm VPB (30,7 tỉ đồng), VHM (30,5 tỉ đồng), LPB (30,1 tỉ đồng), MBB (25 tỉ đồng), ACB (24,3 tỉ đồng) và HDB (23,7 tỉ đồng).

Về phía bán ròng, VCB đứng đầu với 21,7 tỉ đồng, tiếp đến là TCB (13,1 tỉ đồng) và CTG (4,8 tỉ đồng). Ngoài ba mã này, không mã nào bị bán ròng quá 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nếu tính riêng nhóm ngân hàng, có 16 mã được tự doanh giao dịch hôm nay, tổng giá trị mua ròng hơn 160 tỉ đồng và chiếm 32% giá trị mua ròng toàn thị trường. Ngược lại, hai phiên trước, ngày 18-8, nhóm ngân hàng bị bán ròng với quy mô hơn 160 tỉ đồng.

Tự doanh chứng khoán mua ròng 508 tỉ đồng phiên 20-8 - Ảnh 1.

Tự doanh đẩy mạnh mua ròng trước khi FTSE thông báo danh mục - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

FTSE Russell chốt danh sách cổ phiếu Việt Nam ngày 21-8

Ngày mai 21-8, FTSE Russell sẽ công bố kết quả kỳ xem xét bán niên tháng 9-2026 của bộ chỉ số FTSE GEIS, trong đó có danh sách chính thức cổ phiếu Việt Nam được thêm vào. Đây là lần đầu tiên danh sách này được chốt, sau khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi hạng hai từ tháng 9-2026.

Hồi tháng 4-2026, FTSE Russell từng đưa ra danh sách chỉ báo gồm 23 cổ phiếu Việt Nam đạt tiêu chí sàng lọc theo dữ liệu chốt ngày 31-12-2025. Đây mới là danh sách tham khảo, còn danh sách chính thức ngày 21-8 được sàng lọc lại theo bộ tiêu chí dành cho cổ phiếu chưa nằm trong chỉ số.

Cổ phiếu Việt Nam bắt đầu vào FTSE GEIS từ phiên mở cửa thứ hai 21-9-2026. FTSE Russell chia quá trình này thành bốn đợt. Đợt đầu vào tháng 9-2026 cộng 10% tỉ trọng, đợt hai tháng 3-2027 cộng thêm 20%, đợt ba tháng 6-2027 cộng thêm 35% và đợt cuối tháng 9-2027 cộng nốt 35% còn lại.

VN-Index đóng cửa phiên 20-8 ở 1.734,24 điểm, tăng 7,55 điểm (0,44%) so với đóng cửa phiên 19-8.

Toàn sàn HOSE giao dịch 464 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.472 tỉ đồng. Thanh khoản giảm so với phiên 19-8, khi khối lượng đạt 583 triệu cổ phiếu và giá trị đạt 14.929 tỉ đồng.

Khối ngoại hôm nay mua vào 1.071 tỉ đồng và bán ra 1.688 tỉ đồng, tương ứng bán ròng 617 tỉ đồng. Tính theo khối lượng, nhóm này bán ròng 28,9 triệu cổ phiếu.

Tự doanh mua ròng 508 tỉ đồng trước ngày FTSE Russell chốt danh mục cổ phiếu Việt Nam  - Ảnh 2.Đón sóng nâng hạng, nhà đầu tư còn kịp vào tiền hay đã muộn?

Khi việc nâng hạng thị trường vào tháng 9-2026 gần như chắc chắn, các chuyên gia cho rằng cơ hội đầu tư chủ yếu nằm ở giai đoạn giải ngân sớm, trong khi rủi ro điều chỉnh có thể xuất hiện sau khi sự kiện chính thức diễn ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất