Phóng to |
|
Người Palestine ở Jordan xuống đường biểu tình ủng hộ việc chính quyền Palestine làm đơn xin gia nhập LHQ - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, “bộ tứ Trung Đông” muốn hai bên đưa ra các đề xuất về lãnh thổ và an ninh trong ba tháng tới và “đạt được những tiến bộ cụ thể” trong vòng sáu tháng sau đó. Israel và Palestine cần đạt được một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm 2012. “Đây là lúc phải giải quyết cuộc xung đột này” - cao ủy đối ngoại EU Catherine Ashton khẳng định. Hiện chính quyền Israel và Palestine đều đã bắt đầu nghiên cứu đề xuất trên.
Tuy nhiên khả năng nối lại đàm phán vẫn là một dấu hỏi. AFP dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Israel Danny Ayalon tuyên bố thời gian biểu nói trên “không phải là điều thiêng liêng”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nguyên nhân hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình không phải do phía Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, mà do Palestine không chịu công nhận Israel là nhà nước Do Thái.
Bộ trưởng môi trường Israel Gilad Erdan nhấn mạnh chính quyền Netanyahu sẽ không chấp nhận điều kiện nối lại đàm phán do Palestine đặt ra là Israel ngừng xây dựng các khu tái định cư và đàm phán dựa trên cơ sở đường biên giới năm 1967 (theo đó Jerusalem thuộc về Palestine).
AFP cho biết hôm qua Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã chuyển đề nghị gia nhập LHQ của Palestine cho Hội đồng Bảo an xem xét. Chính quyền Palestine cần sự ủng hộ của chín trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an để Palestine trở thành thành viên LHQ với điều kiện không ủy viên thường trực nào bỏ phiếu chống. Hội đồng Bảo an tuyên bố sẽ bắt đầu xem xét lá đơn của Palestine từ thứ hai 26-9.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận