20/10/2020 10:47 GMT+7

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Mưa dồn dập nhiều ngày kèm theo đợt triều cường vượt mức báo động III gây ngập úng khiến mặt đường nhựa các tuyến quốc lộ ở miền Tây bong tróc, chi chít ổ gà.

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long ngập nặng sáng 20-10 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sáng 20-10, một số đoạn của các tuyến quốc lộ (QL) ở miền Tây như QL53, QL1, QL30, QL57… bị ngập nặng do triều cường dâng cao, vượt mức báo động III trên sông Cửu Long. 

Đợt triều cường này kèm ảnh hưởng của bão nên mấy ngày qua trời mưa triền miên, khiến mặt đường nhựa các tuyến quốc lộ bị bong tróc, xuất hiện chi chít các "ổ gà, ổ voi".

Cụ thể, tuyến QL1 đoạn qua TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long xuất hiện vài điểm ngập sâu, khiến giao thông ùn ứ, nhiều xe tải nhỏ, xe gắn máy bị nước làm chết máy, người dân phải đẩy bộ lội nước.

Triều cường rút, QL1 qua Vĩnh Long hư hỏng nặng - Video: CHÍ HẠNH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại QL1 đoạn qua xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngay từ 6h30 sáng triều cường gây ngập nặng một đoạn dài hơn 3km, kéo dài qua xã Thuận An, thị xã Bình Minh. 

Còn ở địa bàn TP Cần Thơ một đoạn QL1 dẫn lên cầu Cần Thơ phía quận Cái Răng cũng bị ngập úng, mặt đường bong tróc khiến đá mi trôi dạt khắp mặt đường.

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường - Ảnh 3.

Quốc lộ và nhà dân đều bị ngập do triều cường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Đến hơn 9h sáng cùng ngày nước bắt đầu rút để lộ ra chi chít các vị trí bong tróc trên mặt đường quốc lộ. Nhằm hạn chế tai nạn, người dân địa phương đã dùng thùng rác, bao tải, sọt rác làm chướng ngại vật để cảnh báo người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thành - cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, Bộ GTVT - cho biết do mưa lớn nhiều ngày kèm triều cường cao nên hiện tại các tuyến quốc lộ ở miền Tây còn khoảng 5 điểm ngập, một số điểm ngập nặng khiến các phương tiện không thể qua lại. 

Một số vị trí như đoạn QL1 qua Vĩnh Long hiện còn điểm ngập ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Điểm này gần điểm nâng cấp mặt đường trước đó ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình. Riêng tuyến QL30 xuất hiện một vài điểm ngập nặng…

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường - Ảnh 4.

Đoạn QL1 qua huyện Tam Bình, Vĩnh Long hư hỏng nặng - Ảnh: CHÍ HẠNH

"Trong khoảng 1 tháng nữa, các đơn vị thi công sẽ hoàn thành 2 điểm nâng cấp mặt QL1 đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Còn với một số điểm ngập trên các tuyến quốc lộ ngay trong tháng này Ban Quản lý dự án 8 sẽ chi kinh phí từ 20 đến 22 tỉ đồng để nâng cấp. Một số đoạn còn ngập khác sẽ âng cấp vào năm sau" - ông Thành nói.

Riêng đối với tình trạng hư hỏng, bong tróc mặt nhựa đường, ông Thành cho biết hiện các đơn vị bảo trì đang chờ nước rút sẽ vá tạm bằng bê tông. Sau khi nước rút hết sẽ cắt, cào bóc mặt nhựa, tổ chức phun lớp kết dính và thảm lại nhựa như ban đầu.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Vĩnh Long, sáng nay (20-10) mực nước đo được tại các trạm trên sông Cửu Long đều vượt mức báo động III. Riêng tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền là 1,97m, vượt báo động III 17cm và cao hơn định kỳ triều trước là 40cm. Trong các ngày tới dự báo triều cường bắt đầu rút.

Ảnh mặt đường xuất hiện ổ gà, bong tróc:

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường - Ảnh 6.

Đá mi bong tróc nằm khắp mặt đường dẫn cầu Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Quốc lộ ở miền Tây bong tróc nặng do triều cường - Ảnh 7.

Ổ gà chực chờ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL1 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bắt đầu thi công chống ngập trên quốc lộ 1 các tỉnh miền Tây Bắt đầu thi công chống ngập trên quốc lộ 1 các tỉnh miền Tây

TTO - Nhiều tuyến quốc lộ các tỉnh miền Tây ngập nước gây cản trở giao thông, nay các cơ quan chức năng bắt đầu triển khai nâng cao nền đường để chống ngập.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên