11/05/2015 08:31 GMT+7

Quốc hội có đáp ứng được nguyện vọng của công nhân?

M.HƯƠNG - V.THỦY
M.HƯƠNG - V.THỦY

TT - Đó là băn khoăn của cử tri Huỳnh Tấn Tài - công nhân Công ty Hong Ik Vina - khi đề cập điều 60 Luật BHXH mới tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri công nhân Khu chế xuất Tân Thuận chiều 10-5, nhiều công nhân cùng đề đạt nguyện vọng mong muốn được lựa chọn bảo lưu BHXH để lãnh lương hưu hay lãnh một lần.

“Chúng tôi hiểu về lâu dài việc bảo lưu đóng BHXH để được nhận lương hưu là tốt, nhưng việc cho phép lựa chọn trong giai đoạn hiện nay là phù hợp, thể hiện sự cầu thị. Chính phủ đã có ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét. Anh em chúng tôi rất hi vọng quy định này sẽ được sớm sửa đổi, bổ sung” - anh Nguyễn Văn Lai, công nhân Công ty Mtex, phát biểu.

Bên cạnh đó, công nhân cho rằng hiện nay cách tính lương hưu chưa công bằng khi khu vực nhà nước được lấy bình quân tháng đóng năm năm cuối để làm căn cứ tính lương hưu, trong khi lao động khu vực tư nhân lại lấy bình quân của cả quá trình đóng.

Anh Nguyễn Văn Bưởi - công nhân Công ty Pungkook - cho biết có trường hợp công nhân có lương hưu chỉ vỏn vẹn 943.000 đồng và như vậy không thể nào gọi là “an sinh xã hội" được.

Về việc “sửa hay không sửa điều 60”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết lãnh đạo TP đã lắng nghe và kiến nghị, Chính phủ cũng đã có ý kiến. Bà cho rằng việc sửa đổi phải linh hoạt, có ngắn hạn và có dài hạn để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Đối với ý kiến về cách tính lương hưu không công bằng giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, ông Nguyễn Đăng Tiến - phó giám đốc BHXH TP.HCM - cho rằng không phải tính bình quân năm năm cuối thì lương hưu cao hơn so với tính bình quân cả quá trình.

Có hai cách tính như vậy là do đầu vào, cách trả lương của hai khu vực này khác nhau. Đầu vào của khu vực nhà nước hiện nay là mức lương cơ sở, chỉ 1.150.000 đồng. Tuy nhiên, quy định này sắp tới cũng sẽ có lộ trình thay đổi để có sự thống nhất giữa hai khu vực mà bài toán đặt ra là phải cải thiện lương đầu vào của người làm trong khu vực nhà nước.

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã tiếp thu các ý kiến của công nhân về việc thiếu nơi giữ trẻ cho con công nhân, giá thuê nhà trọ, điện, nước quá cao.

M.HƯƠNG - V.THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên