01/03/2022 20:17 GMT+7

Quế Ngọc Hải đá phạt ghi bàn, SLNA vẫn thua ngay trên sân Vinh

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 1-3, CLB T.Bình Định với sự trở lại của các trụ cột sau COVID-19 đã ngược dòng thắng chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) 2-1 ở vòng 2 V-League 2022. Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng đất võ sau trận mở màn thua Viettel 0-2 trên sân nhà.

Quế Ngọc Hải đá phạt ghi bàn, SLNA vẫn thua ngay trên sân Vinh - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: HỮU TẤN

Ở trận trước, CLB T.Bình Định đã vắng đến 15 cầu thủ do mắc COVID-19, trong đó có nhiều trụ cột. Chưa kể HLV Nguyễn Đức Thắng cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Kết quả là đội bóng đất võ đã để thua Viettel 0-2 ngay trên sân Quy Nhơn.

Tuy nhiên, ở trận gặp SLNA, HLV Nguyễn Đức Thắng đã trở lại cùng các trụ cột. Với sự góp mặt của hai ngoại binh quan trọng - tiền vệ Hendrio và tiền đạo Jermie Lynch - SLNA càng hy vọng có điểm trước đội chủ nhà đang rất tự tin sau khi thắng trận mở màn 1-0 ngay trên sân B.Bình Dương.

Ngay phút 11, SLNA đã có bàn mở tỉ số sau pha sút phạt đẹp mắt từ khoảng 20m của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ghi bàn từ đá phạt là điều hiếm thấy đối với tuyển thủ quốc gia này nên khỏi phải nói Quế Ngọc Hải vui như thế nào. Nhất là khi đây là trận ra mắt trở lại của anh với các CĐV quê hương sau khi trở về từ CLB Viettel.

Quế Ngọc Hải đá phạt ghi bàn, SLNA vẫn thua ngay trên sân Vinh - Ảnh 2.

Rafaelson giơ tay ăn mửng bàn gỡ 1-1 - Ảnh: HỮU TẤN

Tuy nhiên, việc mất trung vệ Hoàng Văn Khánh ngay sau đó đã khiến khả năng phòng ngự của SLNA không còn chắc chắn nữa. Hồ Khắc Lương, tuyển thủ U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2022, vào thay đã chơi không tốt. 

Ở phút 23, Khắc Lương bị Hendrio qua người rồi dứt điểm buộc thủ môn Nguyễn Văn Hoàng phải bay người hết cỡ mới đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Và đó cũng là tình huống giúp T.Bình Định ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Rafaelson từ pha đá phạt góc.

Quế Ngọc Hải đá phạt ghi bàn, SLNA vẫn thua ngay trên sân Vinh - Ảnh 3.

Jermie Lynch (trái) - tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB T.Bình Định - Ảnh: HỮU TẤN

Phút 73, bộ ba cầu thủ ngoại trên hàng công của T.Bình Định đã phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hendrio chuyền bóng xuống sát cầu môn, để Rafaelson nhận bóng rồi căng ngang cho Jermie Lynch dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống.

Kiểm soát bóng cả trận ít hơn (44% so với 56% của SLNA), nhưng sự xuất sắc của các ngoại binh chính là sự khác biệt của T.Bình Định. Trong khi các ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ chơi tệ, ba ngoại binh của T.Bình Định đều chơi rất tốt.

Một chi tiết đáng chú ý trong trận đấu này chính là việc nhường nhau băng đội trưởng giữa Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức. Cụ thể, sau khi Hoàng Văn Khánh rời sân ở phút 14, băng đội trưởng được trao cho Phan Văn Đức. Nhưng Phan Văn Đức lại muốn trao cho người đàn anh. Nhường qua nhường lại, cuối cùng Quế Ngọc Hải đã mang băng đội trưởng để thi đấu trong thời gian còn lại của trận đấu.

SLNA ra mắt nhà đồng tài trợ, đặt mục tiêu vào top 3 V-League 2022 SLNA ra mắt nhà đồng tài trợ, đặt mục tiêu vào top 3 V-League 2022

TTO - Chiều 13-2, tại TP Vinh, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022. Mùa giải đầu tiên sau khi có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, SLNA đặt mục tiêu nằm trong tốp đầu của V-League 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên