Quảng trường 'chờ lún': Bạn đọc đề nghị kiểm định độc lập

Nhiều bạn đọc chưa đồng tình với lý giải "lún cố kết" của chủ đầu tư quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ) và đề nghị có đơn vị độc lập kiểm định chất lượng công trình, làm rõ trách nhiệm.

Vụ quảng trường 'chờ lún': bạn đọc đề nghị kiểm định độc lập - Ảnh 1.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) đang bị lún nứt ở khu vực trung tâm - Ảnh: D.P.

Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài về hiện tượng lún nứt tại quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), hàng chục ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng - chủ đầu tư - cho biết khoảng 700m² mặt sân bị lún nứt, gãy vỡ đá lát nền là do lún cố kết của khối đất đắp cao, đã được tính toán từ khâu thiết kế chứ không phải lỗi thi công. 

Chủ đầu tư khẳng định hiện tượng này chỉ ảnh hưởng lớp hoàn thiện bề mặt, không làm mất an toàn kết cấu chính.

Phần lớn ý kiến xoay quanh một câu hỏi: lún cố kết đã được dự báo, vậy vì sao công trình mới dùng chưa đầy một tháng đã võng, nứt?

"Chủ đầu tư trả lời như vậy khó thuyết phục, giống mấy công trình kè sông, kè biển bị vỡ rồi giải thích do sóng đánh mạnh", bạn đọc Quang Minh viết.

Bạn đọc Trần Nam phân tích: ở vùng đất yếu như Đồng bằng sông Cửu Long, lún trong phạm vi cho phép là bình thường. Còn tại Tây Nguyên, nếu không có động đất thì chuyển vị địa tầng không đáng kể. "Nếu đúng là lún trong phạm vi cho phép thì ít ra cũng phải vài năm mặt sân mới võng lớn như thế", bạn đọc nêu.

Một bạn đọc khác cho rằng lớp đất đắp có thể chưa đạt độ chặt cần thiết nên đá lát nền vỡ sớm. Bạn đọc Dã Quỳ đặt vấn đề quy trình nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu đã đúng chưa, đề nghị đơn vị độc lập xác minh. Bạn đọc Thông Quan đề nghị kiểm toán kỹ công trình.

Chuyện tiền cũng được nhắc nhiều. "400 tỉ đồng xây quảng trường ở một tỉnh còn khó khăn, liệu đã phù hợp?", bạn đọc Minh Tuấn hỏi. Có ý kiến nói xây quảng trường là cần thiết, nhưng 400 tỉ đồng mà mặt sân hư hỏng sớm thì khó chấp nhận.

Vụ quảng trường 'chờ lún': bạn đọc đề nghị kiểm định độc lập - Ảnh 2.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa nhìn từ trên cao - Ảnh: D.P.

Mốc sửa chữa cũng gây băn khoăn. Chủ đầu tư cho biết sẽ thay đá lát nền trong thời gian bảo hành, sau khi nền đất ổn định. "Vậy nếu hết bảo hành mà nền đất vẫn chưa ổn định thì xử lý thế nào?", bạn đọc Sĩ Lâm hỏi. Bạn đọc Đức Phúc lo an toàn: mặt sân đã nứt, vì sao vẫn để trẻ nhỏ chạy nhảy ở khu trung tâm mà chưa thấy rào chắn hay biển cảnh báo.

Một số bạn đọc chia sẻ với chủ đầu tư. "Lún cố kết trong giới hạn cho phép theo TCVN là bình thường. Lát gạch trước rồi thay sau khi nền cố kết đủ là cách nhiều công trình áp dụng. Nhà dân xây xong vẫn nứt tường một, hai năm đầu, ổn định rồi xử lý là xong", bạn đọc Trí Dân viết.

Tuy nhiên bạn đọc này cũng cho rằng vẫn có phương án không phải chờ lún, là gia tải đủ thời gian trước khi làm kết cấu bên trên, và cần cân nhắc thêm ở góc độ tiến độ lẫn hiệu quả tài chính.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa khánh thành ngày 25-7, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, quy hoạch hơn 19ha, lớn nhất khu vực Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ. Dự án được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt ngày 11-8-2022. Vùng lõi quảng trường hình tròn, rộng khoảng 23.094m², chia làm hai phần kết cấu hoàn toàn khác nhau.

Quảng trường 'chờ lún': bạn đọc đề nghị kiểm định độc lập - Ảnh 4.Sau sự cố 15m sập đổ trong mưa lũ, 2,4km tường Hoàng thành Huế giờ ra sao?

Gần 2,4km tường Hoàng thành Huế đang xuất hiện hàng loạt vết nứt, nghiêng, lún và xói lở sau hàng trăm năm tồn tại.


M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất