14/03/2023 17:43 GMT+7

Quảng Ninh đào tạo gấp hướng dẫn viên để đón khách Trung Quốc

Trong khoảng 3 tuần gần đây, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 45.000 lượt khách Trung Quốc xuất nhập cảnh.

Quảng Ninh đào tạo gấp hướng dẫn viên để đón khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng những người đầu tiên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào ngày 21-2 - Ảnh: HỮU VIỆT

Chiều 14-3, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 17-3.

Hội nghị sẽ có khoảng 350 đại biểu, tập trung trao đổi các giải pháp phát triển du lịch Quảng Ninh trong năm 2023; mở rộng, phát triển điểm du lịch, sản phẩm trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tính đón 15 triệu khách năm 2023

Ông Trịnh Đăng Thanh, phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết đây là hội nghị quan trọng để quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Ninh.

Thông qua hội nghị, ngành du lịch sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm, ý tưởng và các sáng kiến hay để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến ở những thị trường mới, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ông Thanh cho biết năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 32.400 tỉ đồng. Trong đó, quý 1 đón khoảng 4,55 triệu lượt khách; quý 2 đón 3,65 triệu lượt; quý 3 đón 4,35 triệu lượt; quý 4 đón 2,45 triệu lượt.

Một số địa phương trong tỉnh đặt mục tiêu đón lượng khách lớn như: TP Hạ Long dự kiến đón 8,5 triệu lượt khách, TP Móng Cái đón hơn 1,5 triệu lượt, TP Uông Bí đón 2,3 triệu lượt, huyện Vân Đồn đón 1,3 triệu lượt...

Thống nhất phương án đón khách Trung Quốc

Để chuẩn bị điều kiện đón khách Trung Quốc, Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đã có cuộc họp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan để thống nhất phương án, giải pháp thu hút khách.

Ông Nguyễn Thế Huệ, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết đến nay hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, tàu, xe trên địa bàn đều đã sẵn sàng đón khách du lịch nói chung và khách Trung Quốc nói riêng.

"Việc Trung Quốc có thể đi theo đoàn sang Việt Nam từ ngày 15-3 là cơ hội vàng, thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp củng cố lại hoạt động, sát cánh và tôn trọng nhau để đón khách" - ông Huệ nêu.

Bà Phạm Thị Oanh, trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Móng Cái, cho biết thống kê từ ngày 21-2 đến 12-3, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đón trên 45.000 lượt khách Trung Quốc xuất nhập cảnh.

Để chuẩn bị đón khách được tốt nhất, địa phương đang phối hợp với các trường đại học tổ chức lớp hướng dẫn viên điểm, các lớp đào tạo về nhà hàng, lễ tân, kỹ năng bán hàng… phấn đấu cuối tháng 3 sẽ đề nghị Sở Du lịch tổ chức Hội đồng thi tuyển và cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm.

Bà Ngô Thị Lan Phương, giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Kim Liên, cho biết dịp này công ty có sản phẩm tour mới mang tên "Hạ Long mới", tập trung khai thác lợi thế về hệ thống đường cao tốc, các dịch vụ du lịch chất lượng cao, dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen Quang Hanh, sản phẩm du lịch golf.

Theo bà Phương, so với các điểm đến khác thì Quảng Ninh là điểm đến có sức hút vì giao thông đi lại với TP Đông Hưng, Trung Quốc hiện nay thuận lợi nhờ cao tốc Móng Cái - Vân Đồn hoàn thiện.

"Với khách Trung Quốc, tôi nghĩ rằng dịp 30-4 và 1-5 sẽ là thời gian bùng nổ nên cần đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, giá cả phải chăng" - bà Phương chia sẻ.

Chuỗi sự kiện về du lịch cũng được Quảng Ninh tập trung tổ chức trong năm nay, nhất là những sự kiện lớn có tính chất lan tỏa như: Carnaval Hạ Long, Lễ hội Hokkaido; tuyến phố đêm, tuyến phố đi bộ ở Hạ Long.

Sẵn sàng đón khách đoàn Trung QuốcSẵn sàng đón khách đoàn Trung Quốc

Trong tháng 2-2023, Việt Nam đón khoảng 933.000 lượt khách nước ngoài, cao kỷ lục kể từ đầu dịch COVID-19, trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt 55.000 lượt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên