23/10/2021 21:18 GMT+7

Quảng Ngãi di dời hơn 2.500 dân trong đêm, miền núi sạt lở chia cắt

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Toàn tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa rất to từ 330mm đến 550mm, sạt lở ở miền núi và ngập lụt ở hạ du xảy ra. Trong đêm, chính quyền đang di dời dân.

Quảng Ngãi di dời hơn 2.500 dân trong đêm, miền núi sạt lở chia cắt - Ảnh 1.

Huyện Bình Sơn đang khẩn cấp di dời dân trong đêm - Ảnh: T.M.

Tối 23-10, mưa rất lớn từ 330mm đến 550mm khiến Quảng Ngãi ngập sâu và sạt lở diễn biến phức tạp. Chính quyền Quảng Ngãi đang xuyên đêm ứng phó với lũ được cảnh báo sẽ rất lớn.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Quảng Ngãi đang khẩn trương di dời hơn 2.500 dân. Trong đó người dân dọc hạ lưu sông Trà Bồng chiếm tỉ lệ khoảng 95%. Hiện tại nước sông Trà Bồng đã trên mức báo động 3.

Các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ lũ cũng lên nhanh và đạt trên báo động 3. Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi phát đi cảnh báo ngập sâu và sạt lở ở mức nguy cơ cao, đề nghị chính quyền Quảng Ngãi chủ động ứng phó.

Đến tối 23-10, nhiều hồ chứa nước lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi đã đạt dung tích. Chỉ hai hồ chứa lớn nhất Quảng Ngãi là Nước Trong và Đăk Đrinh vẫn chưa đạt cao trình.

Ngoài ra, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Ngãi bị ngập lụt. 3 quốc lộ 1, 24 và 24B đang bị nước lũ nhận chìm ở nhiều điểm.

Quảng Ngãi di dời hơn 2.500 dân trong đêm, miền núi sạt lở chia cắt - Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường đèo Eo Chim đi Trà Nham cô lập hơn 2.200 dân - Ảnh: T.M.

Tỉnh lộ có 6 tuyến ngập sâu gồm Châu Ổ - Sa Kỳ, ĐT.622B; ĐT.622C; ĐT.624 ĐT.627B; Dung Quất - Sa Huỳnh.

Hiện tại nước đang lên nhanh ở thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, cô lập nhiều khu dân cư. Mức ngập từ 0,5m đến 1m.

Quảng Ngãi đang sơ tán hơn 800 hộ dân với khoảng 2.500 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó huyện Trà Bồng 95 khẩu, huyện Trà Bồng hơn 2.400 khẩu.

Ở khu vực hạ lưu sông Trà Bồng, nước lên rất nhanh, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng di tản người dân đến nơi an toàn. Ông Lương Kim Sơn, bí thư huyện Bình Sơn, cho biết: "Hiện lực lượng cứu hộ đang di dời người dân vùng ngập sâu hạ lưu sông Trà Bồng để ứng phó với lũ được dự báo là lớn. Huyện đã lên phương án và sẵn sàng di dời dân khi cần".

Còn tại miền núi, các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ sạt lở bủa vây khắp nơi. Nặng nhất là tuyến đường từ đèo Eo Chim đi xã Trà Nham (huyện Trà Bồng) sạt lở dài khoảng 200m đường. Hơn 2.200 người bị cô lập.

Quảng Ngãi di dời hơn 2.500 dân trong đêm, miền núi sạt lở chia cắt - Ảnh 3.

TP Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều xe ôtô chết máy - Ảnh: RÂU CAMERA

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên