07/06/2024 16:27 GMT+7

Quảng Ngãi: đấu giá hay làm công viên khu đất cực đẹp cuối sông Trà Khúc?

Quỹ đất cực đẹp ở cuối sông Trà Khúc rộng 12ha dự kiến bán đấu giá sau khi hoàn thành kè Tịnh Long - Tịnh Khê. Nay Quảng Ngãi cân nhắc giữ lại làm công viên.

Tuyến kè Tịnh Long - Tịnh Khê đang thi công - Ảnh: TRẦN MAI

Tuyến kè Tịnh Long - Tịnh Khê đang thi công - Ảnh: TRẦN MAI

Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 180 tỉ đồng làm dự án kè Tịnh Long - Tịnh Khê. Ngoài giữ vai trò chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, tuyến kè dài hơn 2,2km còn tạo quỹ đất ven sông cực đẹp rộng 12ha.

Cân nhắc làm công viên thay vì bán đấu giá

UBND tỉnh Quảng Ngãi từng dự kiến sau khi hoàn thành kè, sẽ bán đấu giá thu về hàng trăm tỉ đồng cho ngân sách.

Khởi công tháng 12-2023, dự án nằm trong nhóm công trình trọng điểm của tỉnh và đến thời điểm này đã hoàn thành khoảng 50% giá trị thi công.

Đại diện nhà thầu cho biết công trình sẽ hoàn thành trong năm 2024. Hiện những đầu việc khó nhất của tuyến kè đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng tốc thi công.

Thế nhưng tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ngày 29-5, ông Đặng Ngọc Huy - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi - đề xuất thay vì tạo quỹ đất sạch bán đấu giá như chủ trương ban đầu, cần xem xét giữ quỹ đất này làm công viên cây xanh.

Lý do của ông Huy là vị trí này quá đẹp, nằm cuối sông Trà Khúc, gần nhiều vị trí đang thu hút khách du lịch như biển Mỹ Khê, cầu Cổ Lũy, khu văn hóa tâm linh Thiên Mã... Đây cũng là tuyến đường du lịch Hoàng Sa, kết nối với nhiều cảnh điểm, danh thắng đẹp nhất Quảng Ngãi và là cửa ngõ ra đảo Lý Sơn.

Hơn nữa Quảng Ngãi đang là "thành phố không công viên", nhiều dự án công viên đang nằm trong quy hoạch, chưa đầu tư xây dựng.

"Đầu tư kè chống sạt lở là cần thiết, với số vốn bỏ ra 180 tỉ đồng làm kè, việc tạo quỹ đất đấu giá thu ngân sách cũng không quá lớn. Tôi đề nghị nghiên cứu chuyển toàn bộ 12ha này làm công viên dọc sông Trà Khúc", ông Huy nói.

Khu đất rộng 12ha nằm cuối sông Trà Khúc có vị trí cực đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Khu đất rộng 12ha nằm cuối sông Trà Khúc có vị trí cực đẹp - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều người đồng tình 

Theo ông Huy,  cần "đánh đổi" hiện tại vì mục tiêu lâu dài của tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng công viên trên diện tích này sẽ giảm nguồn thu trước mắt cho tỉnh nhưng sẽ rất có giá trị cho mai sau. Có thêm không gian công cộng ven sông Trà Khúc cũng tạo động lực để phát triển những quỹ đất rất rộng lân cận, mang lại nguồn thu lớn hơn rất nhiều.

Việc đề nghị chuyển quỹ đất cực đẹp này sang làm công viên của ông Đặng Ngọc Huy nhận được sự đồng tình của nhiều người.

"Tốt nhất những quỹ đất dọc sông Trà Khúc nên sử dụng làm công viên. Hãy nhìn công viên ven sông Hương (TP Huế), công viên dọc sông Hàn (TP Đà Nẵng) sẽ thấy giá trị của những công viên ven sông. Chúng ta đấu giá thu ngân sách trong hôm nay, liệu rằng mai sau bỏ bao nhiêu tiền mới thu hồi được quỹ đất tương tự làm công viên", một nguyên lãnh đạo tỉnh nói.

Không chỉ tán đồng sử dụng quỹ đất này làm công viên, nhiều người dân TP Quảng Ngãi còn đề nghị làm công viên dọc sông Trà Khúc qua TP Quảng Ngãi. 

"Tôi đọc nhiều thông tin thấy Quảng Ngãi muốn lấy sông Trà Khúc làm trung tâm của sự phát triển thành phố về phía biển. Vậy hãy giữ đôi bờ một không gian xanh đủ lớn phục vụ người dân.

Tôi thấy nhiều địa phương thu hồi đất dọc sông làm công viên rất khó khăn và tốn kinh phí khủng. Vậy sao tỉnh ta không giữ lại những quỹ đất dọc sông làm công viên ngay từ bây giờ", ông Huỳnh Lê Long (TP Quảng Ngãi) nói.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đây là đề xuất hợp lý vì xây dựng công viên sẽ tạo cảnh quan môi trường, biến khu vực này thành điểm nhấn văn hóa, du lịch và phục vụ cộng đồng lâu dài.

"Song để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức họp, bàn xem xét một cách cụ thể", bà Vân nói.

Ngư dân Quảng Ngãi cứu ông lão người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịchNgư dân Quảng Ngãi cứu ông lão người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

Ông lão người Mỹ một mình đi thuyền buồm từ đảo Luzon (Philippines) đến tỉnh Khánh Hòa du lịch, gặp sự cố cột buồm gãy, động cơ hỏng. Ông được ngư dân Việt Nam phát hiện giúp đỡ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên