21/07/2019 22:17 GMT+7

Quang Hải ghi bàn, Hà Nội thắng Sài Gòn 4-1

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 21-7, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chơi khá xuất sắc, qua đó giúp đương kim vô địch Hà Nội thắng đậm Sài Gòn 4-1 ngay trên sân Thống Nhất trong trận đấu muộn nhất của vòng 17 V-League 2019.

Quang Hải ghi bàn, Hà Nội thắng Sài Gòn 4-1 - Ảnh 1.

Văn Quyết và Omar ăn mừng bàn thắng - Ảnh: N.K

Không có HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo vì án phạt cấm chỉ đạo, đội khách Hà Nội còn chấp luôn CLB Sài Gòn cả đội hình ra sân khi chỉ thi đấu với một ngoại binh duy nhất, và để luôn tiền vệ Nguyễn Quang Hải ngồi ngoài.

Dù vậy, Hà Nội vẫn có bàn thắng mở tỉ số ngay phút 12 với pha chớp thời cơ ghi bàn của Pape Omar trong vòng cấm.

Phút 24, tiền vệ Đức Huy bị chấn thương buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Quang Hải. 7 phút sau khi có mặt, Quang Hải đá phạt góc thuận lợi cho Văn Quyết sút ngay vạch 16m50, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp một, Geovane Silveira đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà Sài Gòn.

Quang Hải ghi bàn, Hà Nội thắng Sài Gòn 4-1 - Ảnh 2.

Quang Hải dù vào sân từ ghế dự bị nhưng đã chơi khá xuất sắc - Ảnh: N.K

Phút 63, CLB Hà Nội mới tung thêm chân sút ngoại Papa Ibou vào sân. Nhưng Pape Omar mới  là người tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu thành bàn từ tình huống đá phạt góc của Quang Hải ở phút 69, nâng tỉ số lên 3-1. 

Không chỉ tỏa sáng với hai đường chuyền thành bàn, Quang Hải còn tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB Hà Nội ở phút 90+1 sau một pha phản công nhanh. 

Bàn thắng này cũng giúp Quang Hải giải tỏa cơn khát bàn thắng ở V-League 2019. Bởi hai bàn thắng trước đó của Quang Hải ở tận vòng 4 và vòng 6.

Quang Hải ghi bàn, Hà Nội thắng Sài Gòn 4-1 - Ảnh 3.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng cùng Văn Quyết trong bàn ấn định 4-1 - Ảnh: N.K

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cũng dành lời khen tặng cho Quang Hải. "Sau bàn thắng này, Quang Hải sẽ trở lại với phong độ tốt nhất của mình", trợ lý Nguyễn Công Tuấn nói.

Giành chiến thắng quan trọng trên sân khách nhưng CLB Hà Nội vẫn chưa thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Bởi ở trận đấu trước đó, TP.HCM đã hòa 3-3 trên sân Thanh Hóa để duy trì khoảng cách 1 điểm với Hà Nội (34 so với 33 điểm).

Điều đáng nói là sau trận đấu, đông đảo khán giả đã tràn xuống sân từ khán đài B để gặp và xin chữ ký các cầu thủ Hà Nội trong sự phản ứng muộn của lực lượng an ninh trên sân. 

Quang Hải ghi bàn, Hà Nội thắng Sài Gòn 4-1 - Ảnh 4.

Khán giả tràn xuống sân sau trận đấu để gặp các cầu thủ Hà Nội - Ảnh: N.K

Trả lời phỏng vấn của báo chí, HLV Nguyễn Thành Công cho rằng CLB Sài Gòn không hề thua bạc nhược trước CLB Hà Nội trong trận đấu bị dư luận cho rằng là cùng một nhà (hai đội bóng chung một ông bầu). 

HLV Nguyễn Thành Công nói: "Tôi không nghĩ đây là trận thua bạc nhược của CLB Sài Gòn bởi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Dư luận nói thế nào thì nói, chúng tôi cứ chơi hết mình để không làm ảnh hưởng đến uy tín của đội bóng. Việc trung vệ Đức Lợi chấn thương phải rời sân sớm là nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của đội".

Va chạm với đồng đội trong một pha không chiến, trung vệ Đức Lợi phải rời sân ngay phút thứ 5 của trận đấu và sau đó được đưa lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện. HLV Nguyễn Thành Công cho biết theo chuẩn đoán ban đầu, Đức Lợi bị rạn xương má và tụ máu ở não.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên