28/10/2019 16:09 GMT+7

Quảng Bình khởi tố một trạm trưởng vì để lâm tặc phá rừng

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Để lâm tặc phá rừng, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Đen thuộc Lâm trường Trường Sơn, Quảng Bình vừa bị công an khởi tố.


Quảng Bình khởi tố một trạm trưởng vì để lâm tặc phá rừng - Ảnh 1.

Một số gỗ thu được trong vụ phá rừng ở tiểu khu 329 Lâm trường Trường Sơn - Ảnh: CTV

Ngày 28-10, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toàn - 48 tuổi, nguyên trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen thuộc Lâm trường Trường Sơn - về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đây là lần đầu tiên một trạm trưởng bảo vệ rừng ở Quảng Bình bị khởi tố do để cho lâm tặc phá rừng.

Theo điều tra của Công an huyện Quảng Ninh, ông Toàn được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, Lâm trường Trường Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại) từ ngày 16-3-2018.

Trong quá trình giữ chức vụ, ông Toàn không thường xuyên quản lý, đôn đốc chỉ đạo và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ rừng; không thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời để ngăn chăn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu 329 được phân công quản lý.

Từ tháng 1 đến đầu tháng 3-2019, ông Toàn để Dương Trọng Hà ngụ ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch cùng đồng bọn khai thác trái phép 10 cây gỗ lim với tổng khối lượng 22,899m3 tại khoảnh 7, tiểu khu 329 gây thiệt hại số tiền 355 triệu đồng.

Phát hiện thêm hàng trăm khối gỗ khi mở rộng điều tra vụ phá rừng Phát hiện thêm hàng trăm khối gỗ khi mở rộng điều tra vụ phá rừng

TTO - Sau khi bắt giữ 4 người trong vụ phá rừng ở Ea Kar, Đắk Lắk với khối lượng hơn 50m3 gỗ, cơ quan công an phát hiện thêm 500m3 gỗ bị đốn hạ trong quá trình mở rộng điều tra.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên