23/08/2023 13:43 GMT+7

Quân đội Ukraine sắp cạn nguồn tuyển quân?

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn tuyển quân bổ sung. Nếu không cải thiện, Kiev có thể thất bại trong cuộc chiến với Nga.

Lực lượng Ukraine trong cuộc phản công - Ảnh: TELEGRAPH

Lực lượng Ukraine trong cuộc phản công - Ảnh: TELEGRAPH

“Châu chấu” đối mặt với “xe”

Khi bắt đầu cuộc xung đột, con số lực lượng vũ trang Nga tham chiến được công bố chính thức là 1 triệu người. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích ước tính, lực lượng Nga thực sự tham chiến chỉ khoảng 700.000 - 800.000 người.

Cùng với lực lượng quân đội chính quy, Nga còn có hơn 2 triệu nam giới - cựu lính nghĩa vụ và quân nhân hợp đồng - nằm trong danh sách lực lượng dự bị và khoảng 7 triệu nam giới đang làm việc khác nhưng trong độ tuổi nhập ngũ (18-26). Đó là chưa tính số lượng quân nhân sẽ tăng sau khi Điện Kremlin nâng giới hạn độ tuổi tuyển quân lên 31.

Trong khi đó, trước cuộc xung đột Ukraine có dân số 44 triệu người. Vào cuối năm đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 6 triệu người đã trốn ra nước ngoài. Lực lượng vũ trang có khoảng 200.000 quân nhân tại ngũ và số quân dự bị gần tương đương. Ngoài ra, Ukraine còn có thể thu hút thêm 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi chiến đấu.

Các nguồn tin của Mỹ tính toán: Trrong cuộc chiến, tính đến nay Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 70.000 người trong chiến đấu, với 100.000 người khác bị thương. Một phép tính đơn giản nhưng cho kết quả gây sốc: Kiev sắp hết quân. 

Mặc dù thương vong của Nga vẫn cao hơn, những con số tính toán trên vẫn có lợi cho Matxcơva, khi Ukraine phải vật lộn để bổ sung đội ngũ.

Số lượng tình nguyện viên không còn đủ để duy trì sức mạnh của quân đội, do những người sẵn sàng chiến đấu đã đăng ký từ các năm trước. 

Khẩu hiệu tuyển quân mới nhất của Ukraine: “Sợ là thường tình” (It’s OK to be afraid) nhưng vẫn có nhiều người cố gắng trốn tránh việc ra tiền tuyến.

Đối với tất cả những khó khăn mà Điện Kremlin phải đối mặt trong các cuộc tuyển quân bắt buộc, họ vẫn tuyển được hàng trăm nghìn người. Đây là nguồn tài nguyên mà Ukraine đơn giản có muốn cũng không được và là nguồn lực mà phương Tây không thể cung cấp.

Ukraine không chỉ lo toan súng đạn và con người, mà cả với bùn! 

Báo Telegraph đánh giá cuộc phản công đầy kỳ vọng trong những tuần gần đây của Kiev đã thu được một số thành tích tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa biểu tượng.

Nếu Nga thất thủ trong việc chiếm giữ ngôi làng chiến lược quan trọng Robotyne, con đường đến biển Azov sẽ nằm trong tầm với của Ukraine. Khi đó Ukraine sẽ chia cắt cây cầu nối Nga với Crimea, tuyến đường tiếp tế hậu cần quan trọng của quân đội Nga.

Tuy nhiên, các lực lượng của Ukraine không chỉ chiến đấu với hệ thống phòng thủ đông đảo và hỏa lực pháo binh. Họ cũng đang chống lại thời gian.

Lần đầu tiên thâm nhập vào các bãi mìn đáng gờm của Nga cách đây 4 tuần, Kiev đang cố gắng khai thác những thành công ban đầu, khi thương vong ngày càng tăng. Không chỉ mất người, Ukraine còn phải chống chọi với những cơn mưa mùa thu sắp tới sẽ gây ra bùn lầy ngăn cản lớn tiến độ hành quân của nước này.

Báo Telegraph nhận định: Đối với Tổng thống Vladimir Putin, chiến thắng cuối cùng có thể hiện ra trước mắt, nếu Kiev không vượt qua các phòng tuyến của Nga ngay bây giờ, thì có thể sẽ không còn làm được nữa khi mùa mưa bùn đang tới.

Và nếu Ukraine không tuyển quân kịp để sẵn sàng thay thế và bổ sung cho lực lượng quân sự, phương Tây đành bó tay.

Mỹ bi quan về mục tiêu phản công của Ukraine, bất kể có F-16Mỹ bi quan về mục tiêu phản công của Ukraine, bất kể có F-16

Tình báo Mỹ dự đoán cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ không thể đạt mục tiêu chính là làm gãy cầu đường bộ giữa Nga và bán đảo Crimea.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên