18/08/2023 16:18 GMT+7

Mỹ bi quan về mục tiêu phản công của Ukraine, bất kể có F-16

Tình báo Mỹ dự đoán cuộc phản công mùa xuân của Ukraine sẽ không thể đạt mục tiêu chính là làm gãy cầu đường bộ giữa Nga và bán đảo Crimea.

Quân Ukraine hành quân qua vùng Zaporizhzhia hồi tháng 6-2023 - Ảnh: WASHINGTON POST

Quân Ukraine hành quân qua vùng Zaporizhzhia hồi tháng 6-2023 - Ảnh: WASHINGTON POST

Ukraine khó đến được Melitopol

Ngày 18-8, báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết giới tình báo Mỹ đánh giá cuộc phản công của Ukraine sẽ không thể chiếm lại thành phố Melitopol.

Nếu điều này xảy ra, việc làm đứt cầu đường bộ nối giữa Nga và bán đảo Crimea - mục tiêu chủ chốt của cuộc phản công - sẽ không thành.

Nhận định trên xuất phát từ việc quân đội Nga đang phòng thủ rất tốt trong các phòng tuyến được họ dựng lên trên khắp chiến trường. Điều này làm cản trở nghiêm trọng bước tiến của Ukraine dù đã phản công được ba tháng.

Do đó, các quan chức Mỹ cho rằng dù chỉ còn cách Melitopol hơn 80km, quân đội Ukraine cũng sẽ không thể tiến vào thành phố này.

Thành phố Melitopol có vị trí chiến lược đặc biệt với Nga khi nó nằm trên đoạn giao giữa hai đường cao tốc quan trọng và một tuyến đường sắt khác. Tuyến đường sắt này được Nga dùng để vận chuyển binh lính và trang bị từ Crimea đến các vùng kiểm soát của mình.

Bản đồ khu vực phía đông Ukraine cho thấy thành phố Melitopol có vị trí chiến lược quan trọng - Đồ họa: WASHINGTON POST/NGỌC ĐỨC chuyển ngữ

Bản đồ khu vực phía đông Ukraine cho thấy thành phố Melitopol có vị trí chiến lược quan trọng - Đồ họa: WASHINGTON POST/NGỌC ĐỨC chuyển ngữ

Ông Rob Lee - nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại - nhận định con đường đến Melitopol của Ukraine sẽ cực kỳ gian nan. Không dừng ở đó, việc giành được một thành phố lân cận như Tokmak cũng sẽ không hề đơn giản.

Ông Lee cho biết: "Nga đã thiết lập ba lớp phòng thủ và củng cố các thành phố. Việc Ukraine cần làm không chỉ là xuyên qua được một hay hai lớp phòng thủ. Họ sẽ phải vượt qua cả ba lớp, trong khi vẫn còn đủ lực lượng để tham chiến tại Tokmak hoặc xa hơn thế".

Trước khó khăn này, không ít bên đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ vẫn chưa gửi cho Kiev máy bay chiến đấu F-16 hay các hệ thống tên lửa tầm xa như ATACMS. Giới chức Mỹ lại kiên định lập trường các khí tài này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định: "Vấn đề hiện tại là xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga. Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy các hệ thống trên sẽ giải quyết được mọi vấn đề".

Nga dồn lực phá hủy tên lửa phương Tây

Tòa chung cư bị hư hại được cho là do trúng không kích của Nga vào thành phố Lviv ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Tòa chung cư bị hư hại được cho là do trúng không kích của Nga vào thành phố Lviv ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Trong tuần qua, Matxcơva đã phóng hàng chục quả tên lửa vào các căn cứ không quân, đường băng, cơ sở huấn luyện phi công ở phía tây Ukraine, cách tiền tuyến hơn 1.000km. Kiev nhận quân đội nước này đã hạ 16 trong số 28 tên lửa hành trình được Nga phóng chỉ trong ngày 15-8.

Báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết Kiev và các nước đồng minh tin rằng các cuộc tấn công trên nhằm một mục tiêu tiên quyết: làm hư hại đường băng và loại khỏi vòng chiến các máy bay chiến đấu có thể phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp, lần lượt do Anh và Pháp cung cấp.

Để đối phó với tình hình này, Ukraine đã tích cực di dời các khí tài thiết yếu và binh lính thiện chiến của mình. Các phi công cũng đang liên tục di chuyển qua lại giữa hàng chục căn cứ không quân và sân bay thương mại trong nước.

Ông Valeriy Kondratiuk - cựu lãnh đạo cơ quan quân sự và tình báo nước ngoài của Ukraine - cho biết: "Tên lửa Scalp của Pháp và Storm Shadow của Anh thực sự cho phép chúng tôi đóng vai trò quyết định. Nga không có cách nào để dừng các cuộc tấn công ngoài việc đánh vào các sân bay nơi các chiến đấu cơ đậu".

Do đó, đại tá Yuriy Ignat - người phát ngôn Không quân Ukraine - khẳng định việc Nga cố gắng phá hủy hạ tầng đường không của Kiev không đáng ngạc nhiên.

"Các phi công của chúng tôi đang làm phiền và tạo rắc rối cho họ", ông Ignat nói.

Ukraine tái chiếm ngôi làng đầu tiên sau hai tuần quyết liệt phản côngUkraine tái chiếm ngôi làng đầu tiên sau hai tuần quyết liệt phản công

Hôm 17-8, các lực lượng Ukraine cho biết đã có bước tiến tại khu vực đông nam nước này, nơi họ giải phóng một khu định cư thuộc Donetsk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên