16/09/2013 20:22 GMT+7

Quân đội Philippines không kích quân ly khai

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Sau 8 ngày giao tranh với quân ly khai thuộc Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF), ngày 16-9 quân đội Philippines đã sử dụng máy bay trực thăng không kích địa điểm chiếm giữ của nhóm quân này tại thành phố Zamboanga.

Chính quyền Philippines và phiến quân Hồi giáo đàm phánTổng thống Philippines cảnh cáo nhóm khủng bố ly khaiGiao chiến dữ dội, hàng vạn người Philippines sơ tán

yqSTUGMM.jpgPhóng to
Khói bốc lên sau khi quân đội không kích một cứ điểm cắm chốt của MNLF - Ảnh: AFP

Từ trực thăng, quân chính phủ đã nã đạn pháo xuống khu vực MNLF cố thủ. AFP dẫn lời trung tá Ramon Zagala - phát ngôn viên quân đội - giải thích: “Chúng tôi dùng không lực để hỗ trợ bộ binh ngăn chặn kẻ thù”.

Nguồn tin cho biết dù đã đánh bật được phần lớn lực lượng MNLF ra khỏi thành phố nhưng vẫn còn 100 tay súng cố thủ. Phía quân đội nhận định MNLF vẫn còn đạn dược để chống trả quân đội dù bị vây hãm hơn 1 tuần.

Tuy nhiên, phía quân đội lạc quan với tình hình. AFP dẫn lời một tướng lĩnh nhận định “bọn chúng đang chạy trốn hoặc giả làm thường dân trà trộn trong thành phố để thoát khỏi sự truy bắt của quân đội”. Bạo loạn 8 ngày qua tại Zamboanga đã khiến gần 70 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, 70.000 cư dân địa phương phải sơ tán.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên