29/06/2018 16:47 GMT+7

Quân đội Mỹ chấm dứt 70 năm hiện diện ở Seoul

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã khai trương trụ sở mới tại Pyeongtaek ở phía nam Seoul trong dự án đặt lại trụ sở để mở rộng vai trò đảm bảo an ninh của lực lượng này trên bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Mỹ chấm dứt 70 năm hiện diện ở Seoul - Ảnh 1.

Trụ sở mới của USFK bên trong căn cứ Humphreys - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap cho biết USFK đã tổ chức buổi lễ mừng việc chuyển trụ sở từ Yongsan ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đến căn cứ Humphreys - một khu phức hợp cách Seoul khoảng 70km về phía nam.

"Việc xây dựng trụ sở mới trong một khu phức hợp cho thấy sự đầu tư quan trọng cho sự hiện diện dài lâu của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Đây là dự án trị giá gần 10,8 tỉ USD được xây dựng trên 10 năm" - tướng Vincent Brooks chỉ huy USFK phát biểu trong buổi lễ.

"Hàn Quốc đã đầu tư trên 90% chi phí xây dựng và với 90% này thì Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện 100% với các bạn" - tướng Brooks nhấn mạnh.

"Qua việc mở ra một kỷ nguyên mới tại Pyeongtaek, tôi hi vọng liên minh Hàn Quốc - Mỹ sẽ phát triển thành một liên minh lớn hơn vượt ra ngoài quân đội và trở thành một liên minh toàn diện" - ông Brooks nói.

Trụ sở mới của USFK rộng 240.000 m2, bao gồm một tòa nhà chính 4 tầng và một tòa nhà phụ 2 tầng.

Một phần lực lượng của USFK sẽ chuyển đến trụ sở mới tại Pyeongtaek vào tháng 7 này trong khi các quân nhân còn lại của USFK và Bộ tư lệnh LHQ (UNC) sẽ chuyển đến vào cuối năm nay.

Bộ tư lệnh các lực lượng kết hợp (CFC) Mỹ - Hàn sẽ chuyển đến một tòa nhà 7 tầng riêng biệt nằm bên trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại Seoul vào cuối năm nay.

Việc dời chuyển này được ví von như sự "chấm dứt 70 hiện diện binh sĩ Mỹ ở thủ đô Seoul".

Buổi lễ ngày 29-6 diễn ra trong bối cảnh quá trình giải trừ hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên đang được thúc đẩy nhanh chóng và hướng đến một nền hòa bình trên bán đảo. 

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh này, USFK có thể sẽ bị giảm quân số hoặc thay đổi vai trò và hoạt động của lực lượng này.

Chuyên gia an ninh tại ĐH Inha là Nam Chang Hee cho rằng việc di dời trụ sở của USFK nghiêng về khía cạnh lực lượng này sẽ đảm nhận một vai trò mới bao quát hơn như là một lực lượng đảm bảo an ninh cho khu vực.

"Sư đoàn bộ binh Thứ Hai của Mỹ, đồn trú trên tuyến đường dễ xâm nhập vào Hàn Quốc từ phía Triều Tiên, từng đóng vai trò rào cản (bảo vệ chống lại Triều Tiên). Nay di dời về một khu vực xa hơn ở phía nam thì vai trò của nó sẽ được điều chỉnh lại để đảm nhiệm nhiệm vụ đảm bảo an ninh vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên" - chuyên gia Nam nhận định.

"Xét cho cùng, thông qua hành động này, cả Hàn Quốc và Mỹ đều muốn xác nhận rằng liên minh của họ không chỉ nhắm vào Triều Tiên mà cũng tìm cách đóng vai trò trung tâm trên bán đảo, tại Đông Bắc Á và trên thế giới" - ông Nam nói thêm.

Mỹ và Hàn Quốc từng đồng ý về chương trình di dời trụ sở này vào tháng 5-2003. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Washington tìm kiếm sự linh hoạt chiến lược lớn hơn trong các hoạt động của USFK.

Chương trình trị giá 10,8 tỉ USD do Seoul tài trợ đến 90% nhằm tìm cách hợp nhất các căn cứ của Mỹ trên khắp bán đảo thành trụ sở lớn tại Pyeongtaek và Daegu.

USFK lập trụ sở tại Yongsan vào tháng 7-1957 sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Hiện nay USFK vẫn đang duy trì khoảng 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên