15/01/2018 10:38 GMT+7

Quan chức Trung Quốc lại bị 'xử' vì giấu ô nhiễm

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Để che giấu ô nhiễm, các quan chức địa phương Trung Quốc đã xịt nước lên cảm biến đo chất lượng không khí.

Quan chức Trung Quốc lại bị xử vì giấu ô nhiễm - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: EPA

Thông tin từ Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) cho biết vừa sa thải và phạt hành chính các quan chức thành phố Xinyu, tỉnh Giang Tây và Xinyang, tỉnh Hà Nam do che giấu ô nhiễm.

Theo đó, các quan chức này đã tìm cách "giảm" lượng khí thải bằng cách phun nước lên các cảm biến đo chất lượng không khí để làm sai lệch kết quả đo đạc. 

Cả hai thành phố trên là nơi có nhiều nhà máy kim loại phát sinh nhiều khí thải ô nhiễm, theo StraitsTimes ngày 15-1.

Theo MEP, bất kể việc các quan chức trên phủ nhận họ đã cố tình làm sai lệch kết quả đo chất lượng không khí, cũng như hành vi của họ có gây ảnh hưởng lớn đến dữ liệu về lượng khí thải ra hay không, thì việc làm của họ đã gây gián đoạn hoạt động bình thường của việc theo dõi chất lượng không khí.

MEP đã cố gắng thiết lập hệ thống giám sát khí thải trên toàn quốc theo thời gian thực để giúp chống lại ô nhiễm. Nhưng họ đã phải đối mặt với các dữ liệu giả mạo trên diện rộng khi các quan chức địa phương tìm cách trốn trách nhiệm bằng cách làm sai lệch hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát. 

Một số công ty cũng tìm cách qua mặt cơ quan chức năng bằng cách chỉ hoạt động vào ban đêm.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên