28/09/2025 15:50 GMT+7

Quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia có thể bị phạt roi

Quan chức nhúng chàm trong vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt án tù rất nặng lẫn án phạt đánh roi.

Quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể bị phạt roi - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch FAM Datuk Joehari được xem là người đứng sau bê bối này - Ảnh: FAM

Thông tin này được đưa ra bởi luật sư Zamri Ibrahim, chuyên gia pháp lý nổi tiếng của Malaysia, đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá bang Perlis.

Ông Ibrahim chia sẻ với Timesport rằng việc làm giả tài liệu, gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định trong một lĩnh vực cụ thể, mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự quốc gia này.

Trước mắt theo án phạt được FIFA công bố vào ngày 26-9, FAM đã bị cơ quan đầu não làng bóng đá phạt hành chính 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 440.000 USD).

Làng bóng đá hiện đang chờ đợi những án phạt nặng hơn dành cho đội tuyển quốc gia cũng như Liên đoàn Bóng đá Malaysia, bao gồm xử thua các trận đấu có liên quan cùng một án cấm thi đấu dài hạn.

Về mặt cá nhân, những quan chức liên quan việc làm giả giấy tờ của FAM cũng sẽ bị Ủy ban kỷ luật FIFA xem xét xử phạt. Không chỉ vậy, họ còn đối diện án phạt rất nặng từ chính quyền. 

"Về mặt pháp lý, khi chúng ta đề cập đến hành vi làm giả và gian lận, đây hoàn toàn là hành vi phạm tội. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối", ông Ibrahim nói.

Ông Ibrahim cho biết các hành vi này trực tiếp vi phạm điều 420 của Bộ luật Hình sự, bao gồm tội gian lận. Và theo đó, hình phạt sẽ là từ 1 đến 10 năm tù giam, bao gồm thêm án phạt đánh roi và phạt tiền.

Quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể bị phạt roi - Ảnh 2.

Hình ảnh mô phỏng việc phạt roi ở Malaysia - Ảnh: MP

Cũng theo ông Ibrahim, các quan chức Malaysia còn vi phạm điều 468, quy định về tội làm giả để gian lận, đối diện mức phạt tối đa là 7 năm tù giam và phạt tiền.

"Những người này phải chịu trách nhiệm. Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy bị chứng minh là đã xảy ra", ông Ibrahim nói.

FAM hiện đang được điều hành bởi quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi. Ông Mahadi được bầu lên sau khi cựu chủ tịch Datuk Joehari từ chức hồi tháng 8. Giới truyền thông Malaysia tin rằng ông Joehari từ chức vì lường trước vụ bê bối bị phanh phui này.

Ở Malaysia, hình phạt roi vẫn tồn tại song song với án tù và tiền phạt, trở thành một trong những biện pháp trừng trị nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật nước này.

Không chỉ áp dụng trong khuôn khổ luật Syariah dành cho người Hồi giáo, roi còn xuất hiện trong luật hình sự dân sự, với nhiều tội danh nghiêm trọng như hiếp dâm, cướp giật, buôn bán ma túy, trộm cắp hay hành vi bạo lực.

Người trưởng thành có thể lãnh tối đa 24 roi trong một bản án, trong khi người phạm tội trẻ tuổi bị giới hạn ở mức 10 roi. Tuy nhiên, phụ nữ, nam giới trên 50 tuổi hoặc phạm nhân chờ án tử hình được miễn trừ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc thi hành được quy định chặt chẽ: phạm nhân phải được bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe, và đòn roi thường để lại vết thương, sẹo rõ rệt.

Khác với “roi giáo dục” ở một số nơi, roi Malaysia dùng gậy mây rắn, tạo nên sức răn đe mạnh mẽ. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế xem đây là hình thức trừng phạt tàn nhẫn, kêu gọi xóa bỏ. Dù gây tranh cãi, chính quyền Malaysia vẫn duy trì, coi roi như công cụ hiệu quả trong việc kiểm soát tội phạm.

Quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể bị... phạt  roi - Ảnh 4.Bi kịch của trung vệ người Argentina khoác áo Malaysia

1 năm qua, sự nghiệp của Facundo Garces thăng tiến như vũ bão. Nhưng lựa chọn nhập tịch Malaysia đã gần như đóng lại tương lai rực rỡ với trung vệ người Argentina này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất