
Ông Datuk Yusoff Mahadi - Ảnh: NST
Tối 26-9, FIFA đã chính thức ra thông báo kết tội Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gian dối, giả mạo giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài, đưa họ vào danh sách đăng ký thi đấu trận thắng Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 6.
Đây được xem là vụ bê bối chấn động làng bóng đá khu vực. Trong nhiều năm qua từng có nhiều lần các đội tuyển quốc gia, liên đoàn bóng đá sử dụng cầu thủ trái phép, nhưng gian dối một cách hệ thống như Malaysia là chuyện cực hiếm.
Ngay sau khi FIFA ra thông báo, báo New Straits Times của Malaysia đã liên hệ với FAM để trao đổi về vụ việc này.
Ông Datuk Yusoff Mahadi, quyền Chủ tịch FAM, đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Hãy chờ đến ngày mai (27-9)".
Đây là động thái dễ hiểu của ông Mahadi, người hiện giữ chức quyền chủ tịch cơ quan đầu não bóng đá Malaysia.
Người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho vụ bê bối này nhiều khả năng là cựu chủ tịch Datuk Joehari - người vừa từ chức hồi tháng 8.
Ông Joehari được bầu vào vị trí chủ tịch ngày 15-2-2025. Trước đó ông giữ chức phó chủ tịch từ năm 2017.
Trong khi đó, ông Mahadi là phó chủ tịch có thâm niên cao nhất của FAM, vì vậy đã được chỉ định làm quyền chủ tịch. Không loại trừ khả năng ông Mahadi cũng có liên đới trong vụ bê bối này.
Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.
Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận