05/08/2020 12:00 GMT+7

Quan chức Lebanon quan ngại về việc ông Trump gọi vụ nổ ở Beirut là 'vụ tấn công'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Đài CNN, quan chức Lebanon đã bày tỏ quan ngại với các nhà ngoại giao Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dùng chữ "tấn công" để mô tả về vụ nổ làm ít nhất 78 người chết và gần 4.000 người bị thương ở Beirut hôm 4-8.

Quan chức Lebanon quan ngại về việc ông Trump gọi vụ nổ ở Beirut là vụ tấn công - Ảnh 1.

Cảnh tan hoang trên nhiều đường phố ở Beirut, thủ đô của Lebanon sau vụ nổ khủng khiếp vào ngày 4-8 - Ảnh: AFP

Liên quan đến vụ việc, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ sự cảm thông, chia buồn với các nạn nhân và người thân của họ và cho biết "nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Lebanon" và gọi vụ việc là "trông giống như một vụ tấn công khủng khiếp".

Khi được hỏi liệu mình có chắc vụ nổ ở Beirut là một cuộc tấn công, không phải là một tai nạn không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nó "có vẻ như" là một vụ tấn công, dựa theo những gì các quan chức quân đội nói với ông.

"Tôi đã gặp một số vị tướng vĩ đại của chúng ta và dường như họ thấy rằng đó không phải là một vụ nổ do sản xuất. Họ có vẻ như nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công. Một loại bom nào đó" - ông Trump nói. 

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chính phủ Lebanon đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và Mỹ cũng mong chờ kết quả này. 

Cũng theo tin từ CNN, hai nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ mâu thuẫn với phát biểu của ông Trump khi cho rằng chưa có dấu hiệu của một vụ tấn công ở Beirut. 

Một trong hai nguồn tin cho rằng nếu có dấu hiệu cho thấy có lực lượng nào đó trong khu vực có thể thực hiện một vụ việc ở quy mô này, điều này sẽ buộc Mỹ phải tự động tăng cường bảo vệ cho lực lượng quân đội và tài sản của Mỹ trong khu vực nhưng điều này đã không xảy ra.

Các quan chức của Lebanon hiện chưa gọi đây là một vụ tấn công. Trước đó, Hãng tin AFP dẫn lời thủ tướng Lebanon cho biết 2.750 tấn ammonium nitrate dùng làm phân bón nông nghiệp đã phát nổ tại khu nhà kho của cảng. 

Lebanon đã yêu cầu phải điều tra xong về vụ nổ trong vòng 5 ngày, đồng thời tuyên bố những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này phải trả giá về sự việc.

Tuy nhiên, có nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân của vụ nổ. Ban đầu, vụ nổ được cho là do đốt pháo ở gần khu cảng. Giám đốc An ninh quốc gia Lebanon Abbas Ibrahim nói vụ nổ do các "vật liệu nổ" gây ra nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Bộ Y tế Lebanon ngày 5-8 xác nhận có ít nhất 78 người đã chết trong vụ nổ ở Beirut và còn tiếp tục tăng lên. Vụ nổ cũng làm gần 4.000 người khác bị thương.

Con số cập nhật đến 23h tối 5-8 (giờ VN) là 113 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích, ít nhất 4.000 người bị thương.

Chính quyền Lebanon tuyên bố 2 tuần tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut, đề nghị quản thúc tại nhà những quan chức liên quan việc chứa chất ammonium nitrate tại kho ở cảng.

Tổng thống Trump nói nổ lớn ở Lebanon giống một Tổng thống Trump nói nổ lớn ở Lebanon giống một 'vụ tấn công khủng khiếp'

TTO - Tổng thống Trump cho biết ông đã gặp một số tướng Mỹ và họ cho rằng đây dường như là một vụ tấn công, có thể bằng bom. Tuy nhiên, phía giới lãnh đạo Lebanon trước mắt cho rằng vụ nổ là do các vật liệu được lưu trữ ở thủ đô.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên