
Trọng tài nổi tiếng Ravshan Irmatov cũng vướng vào vụ bê bối của bóng đá Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS
Hai ngày qua, làng bóng đá Hàn Quốc cũng như thế giới rúng động vì tiết lộ liên quan đến bê bối "hối lộ tình dục" cho các trọng tài của KFA, diễn ra trong giai đoạn 2011-2012.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc từng điều tra kỹ vụ việc vào năm 2016, ghi nhận KFA từng hối lộ 10 trọng tài, nhân viên giám sát trận đấu bằng các dịch vụ giải trí, mại dâm.
Những vụ hối lộ được ghi lại liên quan đến 7 trận đấu của tuyển Hàn Quốc ở vòng loại World Cup và vòng loại Olympic. Dù đã cách đây 15 năm, vu bê bối này khiến làng bóng đá Hàn Quốc chìm trong tranh cãi.
Đến chiều 7-8, truyền thông Hàn Quốc đã tiết lộ danh tính một số trọng tài trong vụ việc. Trong đó có những tên tuổi lớn như trọng tài Nhật Bản Yuichi Nishimura, hay trọng tài huyền thoại Irmantov của Ubekistan.
Sau đó báo Daum còn tiết lộ thông tin chấn động khác. Theo đó, họ có được lời khai từ các nhân viên và quan chức KFA liên quan vụ việc này, rằng chính các trọng tài quốc tế của FIFA là bên "đòi hỏi".
"Các trọng tài viên nước ngoài thường yêu cầu dịch vụ này ở những nơi như sân bay hoặc chỗ ở của họ, vì vậy chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ giải trí cho họ", báo Daum dẫn lời một nhân viên (giấu tên) làm việc ở Văn phòng Trọng tài của KFA thời điểm đó.
Bài báo của Daum thậm chí công khai từng khoản tiền mà KFA phải trả cho mỗi dịch vụ "giải trí" mà họ cung cấp cho các trọng tài, ở từng cửa tiệm trong từng vùng cụ thể. Được biết mỗi lần thanh toán vào khoảng 500.000 - 1 triệu won (9 - 18 triệu đồng).
Quan chức phụ trách công tác trọng tài của KFA thời điểm đó đã khai như sau: "Chúng tôi làm điều này chỉ để làm hài lòng họ. Các trọng tài của FIFA thường đến đây, rồi nói rằng họ vừa trải qua một chuyến bay dài nên cảm thấy mệt.
Rồi sau đó chúng tôi cung cấp dịch vụ giải trí cho họ. Điều này đã thành thông lệ".
Một cuộc phỏng vấn khác với cựu Giám đốc Văn phòng Trọng tài của KFA cũng tiết lộ: "Nếu là trận giao hữu, chúng tôi có thể tiếp đãi khách thoải mái vì các thành viên ủy ban trọng tài không đi cùng. Chỉ có giám sát viên trọng tài đến.
Khi giám sát viên đến, các trọng tài đều cẩn thận. Các khoản thanh toán chủ yếu tập trung vào khoảng nửa đêm để tránh sự giám sát của cấp trên".
Nhưng mặt khác, cuộc điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng ghi nhận rằng KFA từng phải cung cấp dịch vụ giải trí cho một giám sát viên của FIFA.
Một lời khai khác nói rõ hơn về những đòi hỏi của nhóm trọng tài này: "Chúng tôi không phải là bên chủ động. Thường các trọng tài mới là người đòi hỏi.
Họ thường sẽ nói thế này: tôi mệt, cần mát xa một chút. Nếu thoải mái, tôi có thể thổi còi chính xác vào ngày mai".
Toàn bộ những lời khai này được báo Daum ghi nhận từ tài liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, và được tiết lộ mới đây thông qua văn phòng của một nghị sĩ.
Ban đầu, vụ việc được mô tả là "khiến làng bóng đá Hàn Quốc ê chề". Nhưng với những tình tiết mới đây, vụ việc đã mở rộng ra đến công tác trọng tài của FIFA.
Nhiều khả năng cơ quan đầu não làng bóng đá cũng sẽ tham gia vào vụ điều tra này để xác minh thông tin KFA cung cấp - rằng việc các trọng tài của FIFA có thái độ nhũng nhiễu là đúng sự thật hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận